Site icon MUC News

Trộm vàng Đắk Lắk: giúp việc quanh co chối tội sau cùng phải cúi đầu nhận tội

Đối tượng V.B.N. tại cơ quan công an. (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Người phụ nữ 47 tuổi làm giúp việc tại Đắk Lắk đã bị công an bắt khẩn cấp sau khi trộm 1 lượng vàng của chủ nhà. Dù quanh co chối tội ban đầu, bà V.B.N. cuối cùng vẫn phải cúi đầu nhận tội.

Nhờ chứng cứ sắc bén, đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp

Vụ việc nữ giúp việc trộm cắp tài sản vừa được công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận và làm rõ. Đối tượng là bà V.B.N. (47 tuổi, trú tại TP Hà Nội), người đang làm giúp việc cho gia đình bà N.T.T.H. tại xã Ea Drông. Vào ngày 1/12, bà H. đã trình báo công an việc kiểm tra két sắt và phát hiện mất 2 chiếc nhẫn vàng, tổng trọng lượng là một lượng vàng. Giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 140 triệu đồng, đây là một vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Ea Drông đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, khoanh vùng và xác minh đối tượng. Bà N., người đang làm giúp việc trong gia đình, đã được mời đến trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, bà N. đã thể hiện thái độ không thành khẩn, liên tục quanh co chối tội và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc trộm cắp tài sản. Sự chối cãi này đã kéo dài quá trình xác minh thông tin, đòi hỏi cơ quan công an phải củng cố chứng cứ một cách chặt chẽ và thuyết phục.

Trước những lập luận sắc bén, dựa trên chứng cứ không thể chối cãi do công an đưa ra, bà N. cuối cùng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Bà N. khai đã lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà và biết cách mở két sắt.

Vào ngày 11/11, do cần tiền trả nợ, bà đã mở két sắt và lấy trộm số vàng. Số vàng trộm được sau đó đã được bà N. đem bán tại 2 tiệm vàng trên địa bàn xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, thu về khoảng 140 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với V.B.N. để tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo: Khai Mở