Trực thăng CH-53E của Mỹ bốc cháy tại căn cứ Twentynine Palms, California. Không có thương vong, nguyên nhân sự cố đang được điều tra kỹ lưỡng.
- Bão đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh: Sức tàn phá và nguy cơ ngập lụt, sạt lở
- Cuộc sống “như ngày tận thế” ở Gaza khi nạn đói bùng phát
- Doanh thu Temu vượt dự báo, PDD tăng trưởng quốc tế
Trực thăng CH-53E bốc cháy tại California
Vào chiều 22/8, một chiếc CH-53E Super Stallion bốc cháy tại căn cứ Twentynine Palms, bang California. Không đoàn Thủy quân lục chiến số 3 công bố thông tin ngày 25/8. Video trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm chiếc trực thăng đang đậu. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy.
Tổ lái và nhân sự trên trực thăng sơ tán an toàn, không ghi nhận thương vong. Thủy quân lục chiến Mỹ đang điều tra nguyên nhân sự cố. Mức độ thiệt hại của chiếc CH-53E chưa được công bố.
Vai trò và đặc điểm của CH-53E Super Stallion
CH-53E Super Stallion là trực thăng hạng nặng, phát triển từ dòng CH-53 Sea Stallion vào những năm 1970. Mỹ biên chế mẫu này từ năm 1981. Đây là một trong những trực thăng quân sự lớn nhất, với kíp lái gồm hai phi công và ba xạ thủ.
Trực thăng có thể chở 37 hoặc 55 binh sĩ tùy cấu hình. Trong nhiệm vụ vận tải, nó mang được 14,5 tấn hàng trong khoang hoặc 16 tấn bên ngoài. CH-53E đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự. Mỹ dự kiến sử dụng mẫu này đến năm 2030.
Trực thăng CH-53E: Chi phí và bài học từ sự cố
Một chiếc CH-53E có giá xuất xưởng 24,4 triệu USD vào năm 1990, tương đương 55,8 triệu USD hiện nay. Chi phí này chưa tính bảo trì và nâng cấp.
Sự cố tại Twentynine Palms làm dấy lên lo ngại về an toàn và bảo dưỡng. Dù không có thương vong, vụ việc có thể ảnh hưởng đến hoạt động quân sự. Kết quả điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.
Theo: Khai Mở