Ngày 5-3, Tổng thống Donald Trump thông báo Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin sẽ dẫn dắt Bộ Nội an Mỹ thay bà Kristi Noem kể từ thời điểm cuối tháng này.
- Tai nạn giao thông Hải Phòng: Cháu bé tử vong khi đi cùng bà
- Béo phì ở Việt Nam: Hơn 20 triệu người trong vòng xoắn
- Nga khôi phục bệ phóng duy nhất tại Baikonur sau sự cố nghiêm trọng
Markwayne Mullin tiếp quản ghế nóng tại Bộ Nội an
Vào ngày 5-3, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố một sự thay đổi quan trọng trong bộ máy lãnh đạo an ninh quốc gia của mình. Thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông xác nhận rằng Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin sẽ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội an Mỹ. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 3-2026, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong nội các.
Ông Markwayne Mullin là một Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Oklahoma, người được Tổng thống Trump mô tả là “rất được kính trọng”. Việc lựa chọn một gương mặt từ Thượng viện cho thấy ý định củng cố sự phối hợp giữa hành pháp và lập pháp trong các vấn đề an ninh. Sự thay đổi này diễn ra giữa bối cảnh chính quyền đang kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cho các ưu tiên chiến lược mới trong tương lai.
Quá trình chuyển giao quyền lực tại cơ quan an ninh quan trọng này đang được chuẩn bị để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả. Tân bộ trưởng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp ngay khi nhậm chức vào cuối tháng. Thượng nghị sĩ Mullin được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho các chính sách an ninh nội địa của Hoa Kỳ dưới thời ông Trump.
Bà Kristi Noem chuyển sang đảm nhận vai trò đặc phái viên mới
Song song với việc bổ nhiệm nhân sự mới, bà Kristi Noem sẽ rời khỏi cương vị Bộ trưởng Bộ Nội an hiện tại. Tuy nhiên, bà không rời khỏi chính quyền mà sẽ chuyển sang một vị trí công tác mới là đặc phái viên đặc biệt. Sự thay đổi này là một phần trong kế hoạch điều động cán bộ để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà Trắng.
Trước khi có thông tin thay đổi này, bà Kristi Noem đã có phiên điều trần quan trọng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện tại Washington vào ngày 3-3-2026. Tại đây, bà đã trả lời các chất vấn liên quan đến hoạt động điều hành an ninh nội địa dưới thời mình lãnh đạo. Việc bà được điều chuyển sang vị trí đặc phái viên cho thấy ông Trump vẫn muốn tận dụng kinh nghiệm của bà trong các nhiệm vụ khác.
Dư luận tại Washington đang theo dõi sát sao lộ trình chuyển giao quyền lực giữa bà Noem và ông Mullin trong vài tuần tới. Việc một bộ trưởng đương nhiệm chuyển sang làm đặc phái viên thường đi kèm với những nhiệm vụ chiến lược riêng biệt do Tổng thống giao phó. Sự thay đổi này khẳng định tính linh hoạt trong việc sắp xếp nhân sự cấp cao của chính quyền Mỹ hiện nay.
Theo: Báo The Epoch Times

