Ngày 26/04/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về thiện chí hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau vụ tấn công tên lửa khiến nhiều dân thường thiệt mạng tại Ukraina.
- Ukraina khẳng định không từ bỏ Crimea, dù đối mặt sức ép đàm phán
- Kiểm tra sản phẩm sữa giả: Doanh nghiệp tự công bố, cơ quan lỏng lẻo hậu kiểm
- Bắc Kinh phủ nhận đàm phán thương mại với Mỹ
Trump lên án vụ tấn công Kyiv, nghi ngờ thiện chí hòa bình của Putin
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đang ngày càng thất vọng trước hành động của Nga, đặc biệt sau vụ không kích hôm thứ Năm vừa qua nhằm vào thủ đô Kyiv. Vụ tấn công khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em.
“Không có lý do nào để Putin ra lệnh bắn tên lửa vào các khu vực dân cư, thành phố và thị trấn trong những ngày qua,” ông Trump viết.
Bình luận này được đưa ra chỉ ít giờ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Vatican, bên lề lễ an táng Giáo hoàng Phanxicô.
Trump nghi ngờ ý định của Putin
Trong bài đăng, ông Trump đặt câu hỏi liệu Tổng thống Putin thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba năm tại Ukraina hay chỉ đang “dắt mũi” ông trong các nỗ lực ngoại giao.
Trước đó, Tổng thống Trump từng nhiều lần khẳng định sẵn sàng thúc đẩy đàm phán để sớm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất vào dân thường tại Kyiv làm dấy lên nghi ngờ về cam kết hòa bình từ phía Nga.
Căng thẳng leo thang trên thực địa
Bất chấp các tuyên bố từ Matxcơva về mong muốn đàm phán hòa bình, tình hình chiến sự tại Ukraina vẫn tiếp tục leo thang. Các cuộc tấn công bằng tên lửa trong thời gian gần đây khiến nhiều khu vực dân sự bị tàn phá nặng nề, đặt ra thách thức lớn đối với nỗ lực ngoại giao giữa các bên liên quan.
Cùng với đó, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky tại Vatican được kỳ vọng sẽ mở ra những bước đi mới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình, mặc dù thực tế trên chiến trường cho thấy còn nhiều rào cản.
Theo: Foxnews