Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị lùi cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ít nhất một tháng để tập trung điều hành cuộc chiến với Iran
- Quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng, chưa kịp sửa đã bị lấn chiếm hành lang
- Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Iran bị tàn phá nặng nề
- Cần Thơ: Án chung thân cho hai anh em sát hại tài xế xe container vì ánh đèn pha
Trump hoãn gặp Tập Cận Bình để trực tiếp điều hành chiến sự
Chiều ngày 16/03/2026; tại Phòng Bầu dục; Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đưa ra đề nghị trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn lùi thời điểm hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thêm khoảng một tháng hoặc có thể lâu hơn nữa. Quyết định bất ngờ này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang dồn toàn lực vào các hoạt động quân sự tại Iran.
Khi được hỏi về khả năng thực hiện chuyến đi theo đúng lịch trình ban đầu; ông Trump thừa nhận sự do dự do tình hình chiến sự đang diễn biến căng thẳng. Ông khẳng định bản thân rất muốn thực hiện chuyến thăm vì hai bên đã có mối quan hệ rất tốt; minh chứng qua lần gặp gỡ tại Hàn Quốc vào ngày 30/10/2025. Tuy nhiên; trong thời điểm hiện tại; Tổng thống Mỹ cảm thấy trách nhiệm cá nhân là phải ở lại Washington để trực tiếp chỉ huy các quyết định quan trọng.
Ông Trump nhấn mạnh rằng việc đề xuất hoãn cuộc gặp hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu điều hành chiến tranh; không chứa đựng bất kỳ tính toán chính trị sâu xa nào khác. Ông khẳng định sự thay đổi này là một lựa chọn đơn giản vì đất nước đang trong tình trạng chiến sự và sự hiện diện của ông tại Mỹ là vô cùng cần thiết. Phía Nhà Trắng hiện đang duy trì các kênh trao đổi với Bắc Kinh để thống nhất lại thời điểm gặp gỡ phù hợp cho cả hai cường quốc.
Trump hoãn gặp Tập Cận Bình và yêu cầu giúp đỡ tại Hormuz
Trước đó; trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times vào ngày 15/03/2026; Tổng thống Trump đã nêu quan điểm về vai trò của Trung Quốc đối với cuộc chiến. Ông cho rằng Bắc Kinh; với tư cách là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất từ Iran; cần có hành động thiết thực hơn để hỗ trợ phía Mỹ. Cụ thể; Washington kỳ vọng Trung Quốc sẽ phối hợp để phá vỡ sự phong tỏa của Tehran tại eo biển Hormuz; một hành lang năng lượng toàn cầu mang tính chiến lược.
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng nếu đợi đến sau hội nghị thượng đỉnh mới bắt đầu các bước hợp tác thì sẽ là quá muộn để giải quyết những thách thức an ninh hiện nay. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cũng đã ám chỉ từ sớm về khả năng cuộc chiến với Iran có thể làm gián đoạn kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao tại Trung Quốc. Sự ưu tiên cho vấn đề Hormuz cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì ổn định dòng chảy năng lượng quốc tế trong chiến lược của Mỹ.
Sáng ngày 15/03/2026; Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng đã xác nhận với kênh Fox News về khả năng thay đổi kế hoạch công tác của Tổng thống. Mặc dù phía Trung Quốc từng lên tiếng phản đối cuộc chiến; Washington vẫn hy vọng vào một sự chuyển biến trong thái độ của Bắc Kinh đối với tình hình eo biển. Các diễn biến tiếp theo về lịch trình ngoại giao sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả thảo luận giữa hai nước và tình hình thực tế trên chiến trường.
Theo: Báo Dân trí

