Site icon MUC News

Ông Trump: Sẽ nêu vấn đề Trung Quốc mua dầu Nga trong đàm phán với ông Tập

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Shutterstock)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đưa vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga ra thảo luận trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Washington hướng tới một lộ trình thương mại mới

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 22/10, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận thương mại mới trong khuôn khổ cuộc gặp sắp tới tại Hàn Quốc. Ông nói thêm, nội dung thảo luận sẽ bao gồm cả các vấn đề liên quan đến việc Trung Quốc mua dầu thô của Nga.

Ông Trump khẳng định, các cuộc trao đổi sắp tới nhằm mục tiêu “thiết lập lại sự cân bằng trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung” và “giảm thiểu các yếu tố gây bất ổn toàn cầu”. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng Washington vẫn duy trì cam kết đối thoại, song sẽ phản ứng nếu các hành động của Bắc Kinh đi ngược lại trật tự quốc tế.

Các chuyên gia nhận định rằng, việc ông Trump đưa vấn đề dầu Nga vào chương trình nghị sự cho thấy Mỹ đang tìm cách lồng ghép yếu tố an ninh năng lượng vào chính sách thương mại, qua đó mở rộng phạm vi đàm phán với Trung Quốc.

Chuẩn bị cho cuộc gặp Trump – Tập tại châu Á

Trước thềm cuộc gặp, các quan chức cấp cao Mỹ đã tới khu vực châu Á để chuẩn bị cho chuyến công du của Tổng thống. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có các cuộc tiếp xúc tại Malaysia và Nhật Bản nhằm giảm căng thẳng liên quan đến hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh.

Theo Reuters, chính quyền Mỹ cũng đang xem xét áp đặt thêm các giới hạn mới đối với hoạt động xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Bessent nhấn mạnh Washington “không tìm kiếm xung đột” mà hướng tới “một quan hệ thương mại công bằng hơn”.

Ông Trump dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur trước khi đến Hàn Quốc dự APEC. Đây sẽ là dịp để hai bên thảo luận trực tiếp về các vấn đề thương mại và năng lượng, trong đó có việc Trung Quốc mua dầu của Nga.

Đất hiếm và tái cân bằng thương mại tiếp tục là trọng tâm

Trong khi đó, Washington tiếp tục công bố các biện pháp trừng phạt mới với hai công ty dầu mỏ của Nga, song chưa áp dụng tương tự đối với Bắc Kinh. Các quan chức Mỹ khẳng định mục tiêu của họ không phải “tách rời” mà là “tái cân bằng” quan hệ kinh tế.

Ông Greer cho biết, Trung Quốc chưa hoàn thành một số cam kết thương mại từ thỏa thuận trước đó, bao gồm việc mua hàng nông sản và sản phẩm công nghiệp Mỹ. Ông nhấn mạnh Mỹ “luôn sẵn sàng đối thoại, nhưng cần thấy những hành động cụ thể”.

Theo giới phân tích, những bước đi gần đây của chính quyền Trump phản ánh cách tiếp cận thận trọng nhưng kiên quyết: giữ đối thoại mở với Trung Quốc, song vẫn đảm bảo các nguyên tắc minh bạch và cạnh tranh công bằng.

Theo: Khai Mở