Site icon MUC News

Trung Đông trước “điểm nổ”: Nghi vấn ông Trump cân nhắc kịch bản cực đoan với Iran

Trước cuộc đàn áp khiến 3.090 người thiệt mạng, cựu Đại sứ Mỹ Dan Shapiro nhận định chính quyền Trump có thể cân nhắc biện pháp cực đoan; căng thẳng đã sát ngưỡng chiến tranh(Ảnh: Chụp màn hình/ Aboluowang)

Những diễn biến dồn dập từ Washington và Tehran đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về một kịch bản đối đầu nguy hiểm. Các phân tích mới cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể tính tới biện pháp chưa từng có nhằm vào lãnh đạo Iran.

Phân tích từ giới ngoại giao Mỹ làm dậy sóng dư luận

Ngày 18 vừa qua, một bài phân tích cá nhân của ông Dan Shapiro, cựu Đại sứ Mỹ tại Israel, đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Trên mạng xã hội X, ông Shapiro nhận định rằng Tổng thống Donald Trump có thể đang cân nhắc phương án “loại bỏ” Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Dù đây chỉ là đánh giá cá nhân, thông tin vẫn gây chấn động mạnh.

Theo ông Shapiro, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông là tín hiệu đáng chú ý. Các nhóm tác chiến tàu sân bay giúp Washington mở rộng đáng kể khả năng không kích chính xác. Kết hợp với những tuyên bố cứng rắn gần đây của ông Trump, bức tranh chiến lược đang trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, ông Shapiro cũng cảnh báo rằng việc loại bỏ cá nhân lãnh đạo Iran không đồng nghĩa với thay đổi chế độ. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có thể nhanh chóng lấp khoảng trống quyền lực. Sự thay đổi thực sự, nếu xảy ra, vẫn phải xuất phát từ nội bộ xã hội Iran. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy Mỹ đã đưa ra quyết định quân sự cuối cùng.

Iran rơi sâu vào khủng hoảng, căng thẳng tiếp tục leo thang

Trong khi các phân tích lan rộng, Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ nhắm vào Tehran. Trả lời phỏng vấn được TIME dẫn lại, ông cho rằng Iran cần một ban lãnh đạo mới để thoát khỏi khủng hoảng. Ông công khai chỉ trích ông Ali Khamenei là người đã phá hủy tương lai đất nước.

Ông Trump tiết lộ đã xem xét nhiều báo cáo chính sách, bao gồm cả các biện pháp cứng rắn. Tuy vậy, ông không xác nhận phương án hành động cụ thể. Đáng chú ý, Washington được cho là đã dừng mọi cuộc tiếp xúc dự kiến với phía Iran, làm suy giảm nghiêm trọng triển vọng đối thoại.

Ở bên trong Iran, tình hình ngày càng bi đát. Theo tổ chức HRANA, hơn 22.000 người đã bị bắt giữ trong các đợt phản kháng gần đây. Số người thiệt mạng vượt quá 3.000, trong đó phần lớn là người biểu tình. Những con số này phản ánh mức độ khủng hoảng sâu sắc của quốc gia Trung Đông này.

Giới quan sát nhận định, nếu không có giải pháp hạ nhiệt kịp thời, khu vực có thể bước tới một “điểm nổ” mới. Bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể kéo theo hệ lụy nghiêm trọng, không chỉ cho Iran mà cho toàn bộ cục diện Trung Đông và an ninh toàn cầu.

Theo: Aboluowang