Trung Quốc yêu cầu tổng kiểm tra an toàn cháy nổ các tòa nhà cao tầng trên toàn quốc sau vụ hỏa hoạn ở Hong Kong gây 151 người chết, làm dấy lên lo ngại lớn
- Ăn nấm giúp giảm nguy cơ ung thư
- Tìm được con mất tích sau 31 năm nhờ xem video trên mạng
- Chữa lành sau bão lũ: Hành trình tìm lại bình yên tinh thần
Trung Quốc tổng kiểm tra hơn một triệu tòa nhà cao tầng trên toàn quốc
Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Hong Kong khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, Trung Quốc đã lập tức ban hành chỉ đạo khẩn yêu cầu tiến hành tổng rà soát an toàn cháy nổ trên phạm vi cả nước. Động thái này áp dụng cho hơn một triệu tòa nhà cao tầng đang được sử dụng cho mục đích dân sinh và công cộng. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp yêu cầu các địa phương kiểm tra toàn diện, đặc biệt những công trình đang thi công cải tạo, nơi thường xuất hiện vật liệu tạm bợ như giàn giáo tre, tấm xốp nhựa và lưới bảo hộ.
Đây được coi là những yếu tố khiến ngọn lửa tại Hong Kong lan nhanh, bao trùm khu dân cư có hơn 4.600 người sinh sống. Trung Quốc nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định đã ban hành từ năm 2011 về giàn giáo chống cháy và lệnh cấm sử dụng giàn giáo tre, gỗ được áp dụng từ năm 2021.
Tăng cường kiểm soát hệ thống phòng cháy
Trong chỉ đạo mới, Trung Quốc yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống báo cháy, cửa chống cháy và thiết bị chữa cháy tự động tại tất cả các công trình cao tầng. Thông tin cho thấy chuông báo cháy không hoạt động trong vụ cháy Hong Kong đã khiến công tác sơ tán chậm trễ, dẫn đến con số thương vong cao bất thường. Ngoài ra, các hoạt động thi công nóng như hàn, cắt kim loại vốn tạo ra tia lửa hoặc nhiệt độ cao phải được siết chặt quản lý vì được xem là một trong hai nguyên nhân hàng đầu gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng tại Trung Quốc.
Cùng với đó, lớp vật liệu cách nhiệt bên ngoài công trình cũng phải được kiểm tra liên tục nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Trung Quốc từng mất gần một thập kỷ để loại bỏ dần các vật liệu dễ cháy và phát triển vật liệu thay thế an toàn hơn, cho thấy mức độ phức tạp của vấn đề.
Nguy cơ cháy nổ gia tăng tại các tòa nhà cũ
Dù Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sử dụng vật liệu cách nhiệt dễ cháy từ năm 2021 và từng tiến hành một cuộc kiểm tra quốc gia về an toàn nhà cao tầng giai đoạn 2022–2023, nhưng nguy cơ cháy nổ vẫn tiếp tục tăng. Đại diện Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Quốc gia cho biết nhiều vụ cháy xảy ra tại các công trình xây dựng từ những năm 1980 đến đầu 2000, khi tiêu chuẩn an toàn còn hạn chế và vật liệu chống cháy chưa được áp dụng rộng rãi.
Với 3.492 tòa nhà chọc trời và hơn một triệu công trình từ 8 tầng trở lên. Số hộ dân sống trong nhà cao tầng đã tăng hơn 150% trong vòng một thập kỷ. Chuyên gia phòng cháy nhận định nhiều khu chung cư cũ vẫn tiềm ẩn rủi ro tương tự vụ cháy Hong Kong. Việc kiểm soát và phòng ngừa hỏa hoạn tại nhà cao tầng sẽ trở thành thách thức quan trọng tiếp theo, công nghệ giám sát hiện đại và quy định nghiêm ngặt hơn để lấp đầy các lỗ hổng còn tồn tại.
Theo: Tin Tức

