Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, hội nhập, nhằm thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn vào Việt Nam và khu vực ASEAN.
- Cách ăn chuối giảm cân giúp thải độc ruột
- Siết đầu vào bác sĩ nội trú, thí sinh chỉ được dự thi một lần trong đời
- Nghệ An: Nghi vấn đường dây mua bán người kéo dài hơn một thập kỷ
TP HCM đang đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCM), với tham vọng trở thành một điểm kết nối tài chính quan trọng của khu vực Đông Nam Á.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính – công nghệ
Ngày 22-1, Sở Ngoại vụ TP HCM cho biết trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos – Klosters (Thụy Sĩ), đoàn công tác của TP HCM do Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động đối thoại và kết nối bên lề hội nghị.
Các hoạt động tập trung vào thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số. Liên quan đến VIFC-HCM, đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Binance nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong tài chính số, tài sản số, đào tạo nguồn nhân lực, bảo mật thông tin và phòng chống rửa tiền, đồng thời nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm chính sách phù hợp với khung pháp lý Việt Nam.
Bên cạnh đó, lãnh đạo TP HCM cũng trao đổi với thành phố Lugano (Thụy Sĩ) về kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài sản số và tiền mã hóa trên cơ sở khung pháp lý rõ ràng và mô hình hợp tác công – tư. Hai bên thống nhất tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thông qua Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) và VIFC-HCM.
Định vị trung tâm tài chính “đi sau nhưng khác biệt”
Tại các phiên làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh đã giới thiệu tầm nhìn xây dựng VIFC-HCM trong bối cảnh cạnh tranh và liên kết ngày càng sâu rộng giữa các trung tâm tài chính toàn cầu. Theo đó, TP HCM hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính – công nghệ hiện đại, minh bạch và hội nhập, lấy khoa học – công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và fintech làm các trụ cột phát triển.
TP HCM khẳng định sẽ đồng hành cùng các đối tác trong việc hoàn thiện thể chế và triển khai các chương trình hành động cụ thể để xây dựng và vận hành VIFC-HCM hiệu quả.
Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu chậm nhất đến ngày 9-2 sẽ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, cùng với Trung tâm Trọng tài Quốc tế và Tòa án chuyên biệt.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, áp dụng cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các sản phẩm mới như fintech, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới. VIFC-HCM tập trung huy động và phân bổ nguồn vốn cho cơ sở hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn thị trường theo thông lệ quốc tế.
Với định vị “đi sau nhưng khác biệt”, VIFC-HCM hướng tới mô hình trung tâm tài chính lai (hybrid), kết nối tài chính truyền thống, tài chính tập trung và kinh tế on-chain, qua đó tạo kênh dẫn vốn quốc tế dài hạn vào Việt Nam và từng bước trở thành cửa ngõ tài chính mới của ASEAN.
Theo: Báo mới

