Site icon MUC News

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng: Chạy nhanh hơn thời gian để cứu bệnh nhân đột quỵ

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng, Trung tâm Thần kinh – Đột quỵ Vinmec Đà Nẵng, nhấn mạnh cứu đột quỵ phải chạy đua từng phút, triển khai quy trình chuẩn quốc tế để tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.

Chạy đua từng phút trong những khoảnh khắc sinh tử

Ngay ngày đầu công tác tại Vinmec Đà Nẵng, TS.BS Tôn Thất Trí Dũng khẳng định nguyên tắc điều trị đột quỵ. Muốn cứu người, phải nhanh hơn thời gian. Đây là kim chỉ nam ông theo đuổi hơn 20 năm.

Trưởng thành từ Đại học Y Dược Huế, ông từng công tác nhiều năm tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đồng nghiệp đánh giá ông luôn bình tĩnh trong tình huống căng thẳng nhất. Với đột quỵ, mỗi phút trôi qua quyết định sự sống.

Kinh nghiệm ấy được ông mang đến Vinmec Đà Nẵng. Mục tiêu là xây dựng trung tâm đột quỵ chuẩn quốc tế cho miền Trung. Trung tâm tập trung điều trị thần kinh, đột quỵ và can thiệp mạch não.

Trong quá trình làm nghề, ông gặp nhiều ca bệnh phụ thuộc vài phút quyết định. Một bệnh nhân lớn tuổi nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, rối loạn ý thức. Chẩn đoán cho thấy não thiếu máu nặng do tắc mạch.

Do lỡ thời gian vàng điều trị nội khoa, bệnh nhân được chuyển đến Vinmec Đà Nẵng. TS.BS Dũng lập tức kích hoạt quy trình can thiệp lấy huyết khối. Dù người bệnh khó khăn tài chính, ê kíp ưu tiên cứu người trước.

Ca can thiệp thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và hồi phục dần. Toàn bộ chi phí được Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ. Trường hợp này thể hiện tinh thần nhân văn trong điều trị.

Đột quỵ trẻ hóa và lời cảnh báo từ thực tế lâm sàng

Theo TS.BS Tôn Thất Trí Dũng, đột quỵ đang trẻ hóa rõ rệt. Trước đây, bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi. Hiện nay, nhóm dưới 45 tuổi tăng đáng kể tại Vinmec Đà Nẵng.

Một trường hợp điển hình là nam bệnh nhân 19 tuổi. Người bệnh nhập viện vì liệt nửa người trái do tắc mạch máu lớn. Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh.

Gia đình chủ quan khi thấy méo miệng và yếu nửa người. Họ cho rằng chỉ là mệt mỏi thoáng qua. Việc chậm nhập viện làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Trong can thiệp, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim. Ê kíp vừa hồi sức tim phổi, vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời. Đồng thời, các bác sĩ tái thông mạch máu não khẩn cấp.

Bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục dần. Trường hợp này cho thấy đột quỵ không còn là bệnh của tuổi già. Người trẻ cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

TS.BS Dũng thường cảnh báo về stress và thói quen thức khuya. Đây là yếu tố nguy cơ phổ biến ở người trẻ. Ông khuyến nghị lối sống lành mạnh để phòng đột quỵ hiệu quả.

Kiến tạo trung tâm đột quỵ chuẩn quốc tế tại Vinmec Đà Nẵng

Từ những ca bệnh sinh tử, TS.BS Tôn Thất Trí Dũng dồn tâm huyết xây dựng trung tâm chuẩn quốc tế. Quy trình “báo động đỏ” được triển khai đồng bộ. Thời gian từ cửa cấp cứu đến can thiệp được rút ngắn tối đa.

Các nhóm cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp và hồi sức phối hợp như một hệ thống. Mỗi khâu đều tối ưu từng phút điều trị. Đây là yếu tố sống còn với bệnh nhân đột quỵ.

Ông đặc biệt coi trọng phục hồi chức năng sau cấp cứu. Phác đồ được cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Mục tiêu là phục hồi chất lượng sống lâu dài.

Song song điều trị, ông hợp tác với các chuyên gia đầu ngành. Trung tâm thúc đẩy nghiên cứu, nâng cấp kỹ thuật và đào tạo nhân lực. Người bệnh được tiếp cận chất lượng điều trị tiệm cận các trung tâm hàng đầu thế giới.

Vinmec Đà Nẵng sở hữu trang thiết bị hiện đại cho can thiệp phức tạp. Tuy nhiên, theo TS.BS Dũng, yếu tố cốt lõi vẫn là con người. Sự phối hợp đa chuyên khoa và tinh thần sẵn sàng 24/7 quyết định thành công.

“Nghề y là trách nhiệm với từng sinh mạng”, TS.BS Tôn Thất Trí Dũng chia sẻ. Mỗi ca bệnh nhắc ông luôn tử tế và nỗ lực đến cùng. Mục tiêu cao nhất là giành lại cơ hội sống cho người bệnh

Theo: Dân Trí