Thông tư mới có hiệu lực từ 1/7/2025 hướng dẫn chi tiết mức đóng, phương thức đóng và điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện
- Chính thức: Quy chuẩn khí thải xe máy sẽ được ban hành trong tháng 7/2025
- Cảnh báo khẩn: Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở Nghệ An và Hà Tĩnh do mưa lớn kéo dài
- 3 thực phẩm vàng giúp bảo vệ mạch máu khỏi huyết khối
Quy định mới về BHXH tự nguyện chính thức áp dụng
Ngày 30/6/2025, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2025/TT-BNV, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 và Nghị định số 159/2025/NĐ-CP.
Thông tư áp dụng từ ngày 1/7/2025, quy định cụ thể mức đóng, phương thức đóng, thời hạn đóng và điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
Người lao động chấm dứt đóng BHXH bắt buộc, nhưng còn thiếu trên 6 tháng để đủ điều kiện nhận lương hưu, có thể chuyển sang đóng BHXH tự nguyện.
Mức đóng BHXH tự nguyện từ 1/7/2025
- Người tham gia đóng 22% mức thu nhập lựa chọn hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
- Mức thu nhập làm căn cứ tối thiểu bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.
Phương thức đóng linh hoạt
Người tham gia được lựa chọn các hình thức sau:
- Đóng hằng tháng
- 3, 6 hoặc 12 tháng một lần
- Đóng một lần cho nhiều năm về sau
- Đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện nhận lương hưu
Thời hạn đóng tương ứng từng phương thức
- Hằng tháng: Đóng trong tháng
- 3 tháng/lần: Trong vòng 3 tháng
- 6 tháng/lần: Trong 4 tháng đầu
- 12 tháng/lần: Trong 7 tháng đầu
- Đóng một lần cho thời gian còn thiếu: Tính từ thời điểm đăng ký, sớm nhất là tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu
Điều kiện nhận lương hưu BHXH tự nguyện
Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu nếu:
- Đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động
- Có ít nhất 15 năm đóng BHXH
- Hoặc tham gia trước 1/1/2021 và đủ 20 năm đóng, nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi
Thời điểm nhận lương hưu được tính thế nào?
- Từ tháng liền kề sau khi người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu nhận lương hưu
- Trường hợp tiếp tục đóng sau khi đủ điều kiện, thời điểm tính từ tháng liền kề sau khi ngừng đóng
- Đối với trường hợp đóng một lần phần còn thiếu: tính từ tháng sau khi hoàn tất đóng đủ
Tăng mạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
Theo Nghị định 159/2025, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện mới như sau:
- 50% với hộ nghèo, cư dân xã đảo, đặc khu
- 40% với hộ cận nghèo
- 30% với người dân tộc thiểu số
- 20% với các đối tượng khác
Người thuộc nhiều diện được hỗ trợ sẽ áp dụng mức cao nhất. Thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm (120 tháng).
Cả nước có gần 2,6 triệu người tham gia BHXH tự nguyện
Tính đến tháng 6/2025, đã có gần 2,6 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Chính sách mới kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều người lao động tự do, không có hợp đồng chính thức tham gia, góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội.
Theo: Nhân dân