Site icon MUC News

Từ 10/10, thanh toán vàng trên 20 triệu đồng phải qua ngân hàng

Từ 10/10, thanh toán vàng trên 20 triệu đồng phải qua ngân hàng

Giao dịch vàng tại một chi nhánh doanh nghiệp ở Hà Nội (Ảnh: Dân Trí)

Từ ngày 10/10, mọi giao dịch thanh toán vàng trên 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng; việc dùng thẻ tín dụng, voucher hay ví điện tử đều bị cấm.

Theo Nghị định 232/2025, từ ngày 10/10, mọi giao dịch thanh toán vàng trên 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng của người mua và doanh nghiệp.

Quy định này là bước đi mạnh mẽ trong việc kiểm soát chặt chẽ thị trường vàng – nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng đầu cơ, buôn bán ngầm, và rửa tiền.

Doanh nghiệp kiến nghị làm rõ cách hiểu giá trị giao dịch

Các doanh nghiệp vàng lớn như DOJI và PNJ đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ khái niệm “20 triệu đồng trong ngày”. Họ lo ngại việc cộng dồn nhiều giao dịch nhỏ sẽ khó theo dõi và dễ gây tranh cãi trong quá trình thực hiện.

Đáp lại, cơ quan quản lý khẳng định quy định được thiết kế để tránh tình trạng chia nhỏ giao dịch, đảm bảo mọi giao dịch vượt tổng 20 triệu đồng/ngày đều phải thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng.

Không chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hay voucher

Một điểm đáng chú ý khác là quy định cấm thanh toán bằng thẻ tín dụng, ví điện tử, hoặc phiếu quà tặng cho giao dịch vàng vượt 20 triệu đồng.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, “tài khoản thanh toán” chỉ bao gồm tài khoản không kỳ hạn của khách hàng tại ngân hàng, được dùng để thực hiện giao dịch hợp pháp. Vì vậy, các phương thức trung gian khác không đủ điều kiện theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, quy định này nhằm bịt lỗ hổng giao dịch và ngăn chặn dòng tiền mờ trong lĩnh vực kinh doanh vàng – vốn luôn tiềm ẩn rủi ro cao.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vàng minh bạch hơn, hạn chế đầu cơ và tăng tính quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng trong nước.

Theo: Dân Trí