Site icon MUC News

Từ 15/12, hành vi cầm cố hoặc nhận cầm cố căn cước công dân bị phạt tối đa 10 triệu đồng

hành vi cầm cố hoặc nhận cầm cố căn cước công dân

Ảnh minh họa (Chụp màn hình/ An Giang)

Từ ngày 15/12/2025, hành vi cầm cố hoặc nhận cầm cố căn cước công dân sẽ bị xử phạt từ 8–10 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước. Trong đó, khoản 4 Điều 11 nêu rõ việc cầm cố hoặc nhận cầm cố thẻ căn cước công dân là hành vi bị cấm và sẽ bị phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng.

Mức phạt đối với hành vi cầm cố căn cước công dân

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11, mức phạt 8–10 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi sau:

Như vậy, cả người cầm cố và người nhận cầm cố thẻ căn cước công dân đều bị xử phạt ở cùng mức từ 8–10 triệu đồng.

Ngoài ra, theo khoản 6 Điều 11, người vi phạm còn phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi cầm cố căn cước. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc.

Mức phạt trên được áp dụng cho cá nhân. Nếu vi phạm do tổ chức thực hiện, mức phạt sẽ gấp đôi, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Theo Điều 7 Luật Căn cước 2023, các hành vi nghiêm cấm bao gồm:

Theo: An Giang Online