Site icon MUC News

Tư lệnh Thái Lan: Không có ý định xâm lược Campuchia

Tư lệnh Thái Lan không xâm lược Campuchia

Tư lệnh lục quân Thái Lan, tướng Chaiyapruek Duangpraphat.(Ảnh: Chụp màn hình/ VnExpress)

Tư lệnh Lục quân Thái Lan khẳng định Bangkok không theo đuổi mục tiêu xâm lược Campuchia, nhấn mạnh chiến lược quân sự chỉ nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa biên giới.

Trong bối cảnh xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia tiếp tục leo thang, lãnh đạo quân đội hai nước đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ mất ổn định khu vực.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Nation TV ngày 17/12, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Chaiyapruek Duangpraphat, cho biết chiến lược quân sự của Bangkok không nhằm chiếm đóng hay xâm lược lãnh thổ Campuchia. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của Thái Lan là “vô hiệu hóa các mối đe dọa” xuất phát từ khu vực biên giới, qua đó bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Tướng Chaiyapruek cho rằng nguyên nhân sâu xa của căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Campuchia không tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan. Ông cáo buộc phía Campuchia không hợp tác trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình đạt được tại Kuala Lumpur, đồng thời tiến hành nhiều hành động mang tính khiêu khích, bao gồm việc gài thêm mìn tại khu vực biên giới, gây thương vong cho binh sĩ Thái Lan.

Tư lệnh Thái Lan nói về mục tiêu quân sự

Theo người đứng đầu Lục quân Thái Lan, Bangkok không theo đuổi chiến lược tấn công toàn diện, mà tập trung làm suy giảm năng lực quân sự của Campuchia đến mức không còn khả năng gây ra mối đe dọa lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng Thái Lan có đủ tiềm lực quân sự để mở rộng xung đột nếu cần thiết, song nước này chỉ sử dụng sức mạnh ở mức cần thiết để ngăn chặn các hành động xâm nhập vào khu vực chiến lược.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tạo ra một môi trường an toàn, nơi người dân Thái Lan có thể sinh sống ổn định trong dài hạn”, tướng Chaiyapruek nói. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định quân đội Thái Lan sẵn sàng hành động mạnh mẽ nếu chủ quyền quốc gia tiếp tục bị xâm phạm.

Truyền thông Campuchia nhanh chóng phản ứng trước phát biểu của Tư lệnh Lục quân Thái Lan. Báo Khmer Times ngày 18/12 đăng tải bài bình luận cho rằng tuyên bố về việc “vô hiệu hóa năng lực quân sự Campuchia” không phải phát ngôn bột phát, mà phản ánh chính sách quân sự được đưa ra từ cấp chỉ huy cao nhất của Thái Lan.

Theo bài viết, việc công khai tuyên bố một chiến lược mang tính chiến tranh có thể trở thành căn cứ pháp lý để quy kết trách nhiệm theo luật pháp quốc tế. Quan điểm này cho thấy mức độ lo ngại của Phnom Penh trước các động thái quân sự từ phía Bangkok.

Xung đột Thái Lan Campuchia tiếp tục leo thang

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, trung tướng Maly Socheata, cho biết tính đến sáng 18/12, quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục sử dụng nhiều loại vũ khí để tập kích lãnh thổ Campuchia. Bà cho rằng các hành động này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực, mà còn làm suy yếu nền tảng của trật tự quốc tế.

Campuchia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Thái Lan chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại gây ra. Phnom Penh đồng thời tái khẳng định quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế, tuyên bố sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và người dân bằng mọi giá.

Đợt giao tranh mới giữa hai nước đã bước sang ngày thứ 12, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, bao gồm binh sĩ và dân thường của cả hai bên. Hàng trăm nghìn người dân ở khu vực biên giới buộc phải sơ tán để tránh nguy hiểm.

Dù Mỹ và một số quốc gia đã nỗ lực làm trung gian hòa giải, tiến trình đối thoại vẫn chưa đạt được bước đột phá khi Thái Lan và Campuchia tiếp tục đổ lỗi lẫn nhau, đồng thời yêu cầu đối phương phải ngừng bắn trước.

Theo: VnExpress