Bị lừa sạch tài sản, mẹ đơn thân Thẩm Đan về quê khởi nghiệp từ con số 0 và bất ngờ trở thành biểu tượng hồi sinh nông thôn Trung Quốc
- Người dân vùng biên Thái Lan – Campuchia: “Chúng ta là anh em, không phải kẻ thù”
- Vụ hiệu trưởng bị phạt 7 năm tù: Nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại vụ án thầy Tâm
- Trung Quốc – Mỹ đối đầu căng thẳng tại Liên Hợp Quốc vì vấn đề Ukraine
Sụp đổ vì bị lừa, nợ nần chồng chất
Thẩm Đan, sinh năm 1987 tại Nam Bình (Phúc Kiến, Trung Quốc), từng có tất cả: nhà máy, nhà cửa, xe hơi… nhưng rồi tay trắng vì một cú lừa trong kinh doanh.
Năm 2018, cô trở thành mẹ đơn thân, doanh nhân thất bại với khoản nợ 800.000 nhân dân tệ (hơn 2,9 tỷ đồng). Ly hôn, mất trắng tài sản, một mình nuôi con và chu cấp cho gia đình, cô buộc phải rời thành phố về quê.
Tại huyện Vũ Di Sơn, cô phải đối mặt với miệng đời: “Người thành công ở lại thành phố, thất bại mới về quê”.
Bắt đầu lại từ mạng xã hội
Trong lúc tuyệt vọng, Thẩm Đan tìm đến mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) để giãi bày nỗi niềm. Những video mộc mạc, chân thật về cuộc sống và cảm xúc bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn.
Từ đây, cô bắt đầu kể chuyện quê hương, giới thiệu đặc sản địa phương như nấm, măng, chè… Những mặt hàng từng bị ế ẩm giờ được “hồi sinh” nhờ khả năng kết nối, kể chuyện và livestream bán hàng của cô.
Gây dựng đế chế nông sản online
Chỉ trong một năm, đội ngũ của Thẩm Đan đã bán hơn 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 525 tỷ đồng) nông sản. Đến năm 2022, doanh thu thương hiệu nông sản cá nhân của cô vượt 70 triệu nhân dân tệ.
Tính đến tháng 3/2023, cô sở hữu gần 30 triệu người theo dõi trên các nền tảng số. Tổng doanh số bán nông sản mỗi năm đạt 200 triệu nhân dân tệ – giúp tạo việc làm và thu nhập cho cả làng quê Nam Bình.
Không chỉ bán hàng, còn “bán quê hương”
Không dừng lại ở lợi nhuận, Thẩm Đan chủ trương phát triển quê hương bằng cả trí tuệ và tình yêu. Cô sáng lập Học viện phụ nữ cùng Liên đoàn phụ nữ Nam Bình để đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, marketing số cho thế hệ trẻ – đặc biệt là phụ nữ nông thôn.
Đồng thời, cô tích cực quảng bá văn hóa truyền thống, sản phẩm thủ công và phong tục địa phương – biến nỗi nhớ quê hương thành động lực giữ người trẻ ở lại làng.
Từ người thất bại đến biểu tượng phát triển nông thôn
Năm 2021, Thẩm Đan được vinh danh là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu của tỉnh Phúc Kiến. Cô liên tục được mời diễn thuyết tại các diễn đàn lớn về nông nghiệp – nông thôn – kinh tế số.
Năm 2025, công ty của cô bắt tay với Viện Khoa học Nông nghiệp Phúc Kiến để xây dựng Trung tâm Phát triển Sản phẩm Nông nghiệp Xanh, giúp nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.
Với vai trò Đại biểu Đại hội Nhân dân tỉnh Quảng Đông, Thẩm Đan còn đề xuất chiến lược giúp nhóm yếu thế hòa nhập với kỷ nguyên số, hướng đến phát triển bền vững toàn diện
Theo: China News