Site icon MUC News

Tướng bị truy nã thâu tóm quyền lực quân sự tại Tehran

Chuẩn tướng Ahmad Vahidi - Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong)

Giữa bế tắc đàm phán, bộ não chiến tranh của Iran đã lộ diện là một nhân vật mang tư tưởng cực đoan. Việc vị chỉ huy này thâu tóm quyền lực đang đẩy căng thẳng với phương Tây lên tột đỉnh.

Thăng tiến quyền lực và bóng đen quá khứ

Chuẩn tướng Ahmad Vahidi chính thức nhận chức Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng. Sự trỗi dậy của vị tướng cực đoan này minh chứng rằng nỗ lực của Mỹ nhằm thay đổi giới lãnh đạo Tehran đã không mang lại chính quyền ôn hòa hơn. Dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Iran liên tục siết chặt giao thông tại các tuyến vận chuyển dầu mỏ then chốt, đồng thời đưa ra yêu sách vô cùng cứng rắn.

Sinh năm 1958, tư tưởng chống phương Tây của ông Vahidi được định hình rất sâu sắc qua những thăng trầm của chiến tranh. Trước khi tham gia bộ máy nhà nước vào năm 1979, ông từng theo học ngành kỹ thuật công nghiệp. Hiện tại, tướng Vahidi đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế vì những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến vụ đánh bom thảm khốc tại Argentina vào năm 1994. Bên cạnh đó, ông bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt do tham gia trấn áp biểu tình.

Với bề dày kinh nghiệm từng là tư lệnh đầu tiên của lực lượng tinh nhuệ Quds và giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, nhân vật đặc biệt này đang nắm giữ tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn. Ông được giới chuyên gia đánh giá là một phần không thể thiếu của hệ thống chính trị hiện hành. Tại Tehran, mọi quyết định chiến lược đều được thông qua theo cơ chế đồng thuận và chắc chắn vị chỉ huy này luôn là người có tiếng nói mang tính định đoạt trong phòng họp kín.

Nguy cơ xung đột vũ trang đằng sau hậu trường

Giới tình báo Israel nhận định vị chỉ huy này thuộc nhóm nhân vật mang khuynh hướng cực đoan, sẵn sàng đẩy quốc gia trở lại trạng thái chiến tranh nếu không đạt mục đích. Ông luôn kiên quyết phản đối mọi nỗ lực thỏa hiệp trên bàn đàm phán. Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi tổng thống Mỹ công khai đe dọa tái khơi mào xung đột nếu Tehran tiếp tục khước từ thỏa thuận. Mỹ khẳng định thời gian cho nỗ lực ngoại giao đang dần cạn kiệt, đẩy tiến trình đến bờ vực thẳm.

Đối mặt với sức ép quân sự khổng lồ từ Washington, tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng lập tức đưa ra cảnh báo đanh thép. Ông nhấn mạnh bất kỳ hành động xâm phạm lãnh thổ nào cũng châm ngòi cho ngọn lửa dữ dội, kéo theo đòn phản công tàn khốc. Dù nắm thực quyền thao túng to lớn, vị tướng này lại rất hiếm khi xuất hiện công khai. Trong khi các nhà ngoại giao đại diện đàm phán, chính ông mới là thế lực ẩn danh trực tiếp hoạch định chính sách cứng rắn.

Cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền Iran vẫn kiên quyết từ chối chấp thuận bất kỳ đề xuất hòa bình nào có dấu hiệu đầu hàng phương Tây. Dưới tầm ảnh hưởng sâu rộng của nhóm lãnh đạo nòng cốt xuất thân từ quân đội, phương án mới nhất mà họ đưa ra gần như không chứa đựng bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào. Đặc biệt, vấn đề cốt lõi về chương trình làm giàu uranium nguy hiểm vẫn tiếp tục là một nút thắt phức tạp chưa thể tìm ra giải pháp tháo gỡ.

Theo: Báo Tiền Phong