Site icon MUC News

Tuyên án 18 năm tù với đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia

Quang cảnh phiên toà (Ảnh: Báo mới)

Lê Quốc Thịnh tham gia đường dây lừa đảo quốc tế bằng hình thức tuyển dụng việc làm online, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng từ 13 nạn nhân trên cả nước.

Hình phạt nghiêm khắc cho đối tượng lừa đảo công nghệ cao

Ngày 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Quốc Thịnh (24 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự.

Thịnh được xác định là một trong những thành viên chủ chốt trong đường dây lừa đảo có tổ chức do một đối tượng nước ngoài tên SuSu (chưa rõ lai lịch) cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.

Giả mạo tuyển dụng việc làm qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2023 đến tháng 4/2024, Lê Quốc Thịnh vượt biên sang Campuchia và tham gia vào đường dây lừa đảo bằng hình thức đăng thông tin tuyển dụng việc làm online trên Facebook.

Các bài đăng quảng cáo hứa hẹn công việc nhẹ nhàng tại nhà như ghi âm giọng nói, mua hàng online, giới thiệu sản phẩm với mức thu nhập cao. Khi người bị hại liên hệ, Thịnh hướng dẫn họ truy cập vào các nền tảng do nhóm quản lý và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc chuyển tiền.

Sau khi tạo niềm tin ban đầu, nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản do Thịnh quản lý để được tiếp tục công việc hoặc nhận hoa hồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này sau đó bị rút và chiếm đoạt.

Hành vi tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhiều nạn nhân

Từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023, Thịnh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng của 13 nạn nhân tại huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang cũ) và nhiều địa phương khác.

Cơ quan điều tra xác định Thịnh có vai trò trực tiếp trong việc điều hành các tài khoản nhận tiền, hướng dẫn người bị hại và chuyển tiền qua nhiều trung gian nhằm xóa dấu vết.

Cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo ngày càng gia tăng

Tòa án nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính và gây hậu quả lớn cho nhiều cá nhân. Mức án 18 năm tù được xem là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc trước tình trạng lừa đảo trực tuyến đang có chiều hướng gia tăng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức tuyển dụng việc làm online, chuyển tiền không rõ ràng hoặc tham gia vào các nền tảng không xác minh được danh tính tổ chức quản lý.

Theo: Báo mới