Site icon MUC News

Tuyên phạt 14 năm tù kẻ cầm đầu đường dây mua bán thận trái phép

Vụ mua bán thận gần 1 tỷ đồng gây chú ý khi người bán chỉ nhận 500 triệu đồng. Diễn biến vụ án và trách nhiệm các bên liên quan.

Các bị cáo tham dự phiên xét xử liên quan vụ mua bán thận trái phép. (Ảnh minh họa MUC)

Hội đồng xét xử xác định Phạm Văn Hùng cùng các đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội để kết nối người có nhu cầu và thu lợi bất chính. Nhóm bị tuyên phạt vì thực hiện hành vi mua bán thận trái phép.

Thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa hiến tạng để trục lợi

Phạm Văn Hùng không có nghề nghiệp ổn định và từng trực tiếp bán thận nên nắm rất rõ các quy trình y tế phức tạp. Bị cáo cùng 6 đồng phạm đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia vào các hội nhóm kín liên quan đến hiến tạng. Tại đây, nhóm này chủ động tìm kiếm những người đang gặp khó khăn tài chính hoặc bệnh nhân suy thận cần ghép tạng khẩn cấp để thực hiện giao dịch môi giới trái phép nhằm trục lợi cá nhân.

Sau khi tìm được đầu mối, các bị cáo sẽ trực tiếp báo lại cho Hùng để huy động quỹ chung chi trả các chi phí sinh hoạt. Nhóm này phân công người đưa đón và hỗ trợ người bán thực hiện các xét nghiệm chỉ số HLA tại bệnh viện nhằm đánh giá khả năng tương thích tạng. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hùng hướng dẫn các bên hợp thức hóa hồ sơ dưới hình thức hiến tặng nhân đạo không vụ lợi.

Toàn bộ quy trình xét nghiệm và đi lại đều được các bị cáo bao trọn gói nhằm tạo lòng tin cho cả người bán lẫn người mua. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc nhân đạo là những bản thỏa thuận ngầm với giá trị giao dịch lên đến gần một tỷ đồng cho mỗi ca thành công. Các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của các bên để dễ dàng thực hiện hành vi môi giới bất hợp pháp ngay tại cơ sở y tế.

Bản án nghiêm khắc cho hành vi xâm phạm cơ thể người

Cơ quan tố tụng xác định vào cuối năm 2024, Hùng đã môi giới thành công một ca ghép thận với tổng giá trị hợp đồng là 970 triệu đồng (Ca ghép thận này đã được thực hiện thành công ngày 06 tháng 01 năm 2025 tại BV 108). Người bán là chị T. trú tại Lào Cai chỉ nhận được 500 triệu đồng, số tiền còn lại bị nhóm bị cáo chia nhau tiêu xài. Đây là một trong 6 vụ việc mà đường dây này đã thực hiện trót lọt trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025 tại thành phố Hà Nội.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý y tế. Việc mua bán bộ phận cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào đều bị pháp luật nghiêm cấm để bảo vệ quyền con người. Các bị cáo đã lợi dụng nỗi đau của bệnh nhân suy thận để trục lợi bất chính, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách hiến tạng nhân đạo của Nhà nước.

Tòa tuyên phạt Phạm Văn Hùng 14 năm tù về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Bị cáo Nguyễn Thị Hoa nhận mức án 10 năm tù, trong khi các đồng phạm khác cũng bị xử phạt mức án từ 7 đến 10 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh đối với đường dây mua bán thận trái phép, đồng thời là lời cảnh báo cho những ai kinh doanh trên cơ thể con người.

Thành Luân (Tổng hợp)