Nhiều người, thường có phản xạ dốc ngược trẻ để “hút nước” ra khỏi phổi khi sơ cứu trẻ đuối nước. Tuy nhiên, hành động này là hoàn toàn sai lầm và cực kỳ nguy hiểm.
- Bị “bom kèo” nhậu, nam thanh niên 19 tuổi say rượu đập phá hơn 10 ô tô trong đêm
- Vì sao Ông Trump và Ông Putin chọn Alaska làm nơi gặp mặt thượng đỉnh?
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Hậu quả nghiêm trọng:
Việc dốc ngược không những không giúp đẩy nước ra khỏi phổi mà còn làm chậm trễ thời gian vàng để cấp cứu, khiến nước có thể tràn thêm vào đường thở. Thao tác này cũng gây co thắt cơ hô hấp, cản trở quá trình trao đổi oxy, dẫn đến tổn thương hô hấp nghiêm trọng.
Nguy cơ thiếu oxy não:
Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ đuối nước là thiếu oxy não. Não chỉ có thể chịu đựng thiếu oxy trong khoảng 4-5 phút. Nếu vượt quá thời gian này, tế bào não sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng nề.
Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị đuối nước đúng cách
Khi phát hiện trẻ đuối nước, bạn cần bình tĩnh và thực hiện các bước sơ cứu hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức, đây là phương pháp khoa học đã được chứng minh là hiệu quả nhất.
- Đánh giá ban đầu:
- Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nước.
- Đặt trẻ nằm trên một mặt phẳng cứng.
- Kiểm tra xem trẻ có ngừng thở, ngừng tim không (mất ý thức, không thở, không có mạch).
- Gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhờ người khác gọi trong lúc bạn sơ cứu.
- Thông thoáng đường thở:
- Nhanh chóng làm sạch dị vật trong miệng và mũi trẻ.
- Đặt một tay lên trán và một tay nâng cằm, ngửa đầu trẻ ra sau để mở đường thở.
- Hô hấp nhân tạo (thổi ngạt):
- Thực hiện thổi ngạt bằng cách hít một hơi, áp miệng vào miệng hoặc miệng-mũi của trẻ.
- Mỗi lần thổi ngạt, hãy quan sát lồng ngực trẻ có phồng lên không.
- Nếu có một người cấp cứu, thực hiện 2 lần thổi ngạt đầu tiên. Nếu có 2 người, tỉ lệ là 30 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt.
- Ép tim ngoài lồng ngực:
- Đặt tay ở vị trí chính xác trên xương ức của trẻ.
- Trẻ dưới 1 tuổi: Dùng 2 ngón tay cái hoặc 2 ngón tay ép tim, độ sâu khoảng 4 cm.
- Trẻ lớn hơn: Dùng một hoặc hai tay ép tim, độ sâu khoảng 5 cm.
- Tần suất: Ép với tần suất 100-120 lần/phút.
Thực hiện hồi sức tim phổi liên tục cho đến khi trẻ tự thở, có dấu hiệu hồng hào trở lại hoặc cho đến khi nhân viên y tế đến tiếp quản.
Lời khuyên từ bác sĩ
- Kỹ năng sơ cứu là vô cùng cần thiết: Các bậc phụ huynh nên trang bị cho mình kỹ năng sơ cứu cơ bản để có thể phản ứng nhanh chóng và chính xác trong những tình huống khẩn cấp.
- Giám sát trẻ chặt chẽ: Khi đưa trẻ đi bơi hoặc chơi gần khu vực có nước, cần có người lớn theo dõi sát sao, tuyệt đối không rời mắt dù chỉ trong vài phút.
- Sử dụng dụng cụ hỗ trợ: Trang bị áo phao hoặc các thiết bị hỗ trợ nổi cho trẻ chưa bơi thạo.
- Mục tiêu chính là cấp cứu ngừng tim, ngừng thở: Việc sơ cứu đúng cách, đặc biệt là hồi sức tim phổi kịp thời, sẽ giúp bảo vệ não và các cơ quan khác khỏi tổn thương, tăng cơ hội sống sót cho trẻ.
Nguồn: Dân Trí