Site icon MUC News

Lũ kèm gỗ trôi ở Indonesia gây thảm họa 770 người chết

Gỗ trôi ken đặc hạ nguồn Batang Toru sau lũ quét ở Bắc Sumatra – (Ảnh: Chụp màn hình/Khai Mở).

Nước lũ từ thượng nguồn Sumatra mang theo hàng nghìn khúc gỗ ồ ạt tấn công các làng, biến dòng chảy thành “bão đạn”. Thảm họa khiến ít nhất 770 người chết, hơn 460 người mất tích và 570.000 người phải sơ tán.

Dòng lũ kéo theo gỗ từ thượng nguồn, sức tàn phá vượt ngoài dự báo

Sau bão Senyar ngày 26/11, mưa lớn kéo dài ba ngày tại phía bắc đảo Sumatra đã gây lũ quét nghiêm trọng. Một khu vực ở tỉnh Aceh ghi nhận 406 mm mưa trong 24 giờ, xóa sổ bốn ngôi làng. Lũ từ vùng núi sau đó đổ xuống các khu dân cư thuộc Bắc Sumatra, mang theo hàng nghìn khúc gỗ bị đốn hạ.

Những thân gỗ trôi với tốc độ lớn, đập nát nhà cửa và cuốn trôi người dân. Nhân viên cứu hộ Sarma Hutajulu cho biết: “Nhìn đâu cũng thấy gỗ. Chúng đã phá hủy nhà cửa”. Hình ảnh từ Batang Toru cho thấy nhiều đống gỗ cao chất đầy lối vào làng.

Cơ quan BNPB xác nhận 770 người thiệt mạng và hơn 460 người mất tích. Nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Các chuyên gia cho rằng mức độ tàn phá lớn một phần đến từ nạn phá rừng kéo dài nhiều thập kỷ, khiến đất mất khả năng giữ nước.

Phá rừng, cảnh báo sớm bị bỏ qua và trách nhiệm của cơ quan quản lý

Mục sư kiêm nhà hoạt động môi trường Walden Sitanggang khẳng định lượng gỗ trôi xuống không thể tự xuất hiện mà đến từ rừng bị tàn phá ở thượng nguồn. Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq thừa nhận hàng chục nghìn hecta rừng đã biến mất tại Aceh, Tây Sumatra và Bắc Sumatra kể từ năm 1990.

Ông cho biết chính phủ sẽ rà soát toàn bộ giấy phép môi trường tại Batang Toru và làm việc với các doanh nghiệp liên quan đến lượng gỗ đổ về hạ nguồn. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Indonesia cho biết họ đã cảnh báo về bão Senyar tám ngày trước khi hình thành, nhưng nhiều địa phương không chuẩn bị ứng phó phù hợp.

Nhiều cư dân nói không hề nhận được cảnh báo, khiến họ bị động khi nước dâng. Tại Bắc Sumatra, lũ và lở đất xảy ra gần như đồng thời, khiến nhiều người chỉ kịp bám vào vật dụng để thoát nạn.

Hơn 570.000 người sơ tán, chuyên gia cảnh báo thiên tai sẽ cực đoan hơn

Lũ lụt khiến hơn 570.000 người phải rời nhà. Đường sá, cầu cống bị phá hỏng khiến cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi thiếu thức ăn và nước sạch trong nhiều ngày.

Chuyên gia khí hậu Roxy Mathew Koll cho rằng nhiệt độ đại dương tăng là nguyên nhân làm mưa lớn bất thường. “Không khí ẩm hơn khiến bão dù mức độ trung bình vẫn gây lượng mưa thảm khốc”, ông nói. Chuyên gia Andra J. Garner, Đại học Rowan (Mỹ), cảnh báo bão ở Đông Nam Á sẽ mạnh lên nhanh hơn, di chuyển chậm hơn, khiến người dân phải chịu tác động trong thời gian dài hơn.

Theo: Khai Mở