Các bác sĩ Việt Nam vừa phẫu thuật thành công ca u máu thanh quản hiếm gặp ở bệnh nhân nữ 40 tuổi, khối u chiếm gần toàn bộ thanh quản – vị trí cực nguy hiểm, chỉ cần sai lệch vài milimet có thể đe dọa tính mạng. Ca bệnh được báo cáo tại Hội nghị quốc tế ASHNO 2025, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y khoa
- Vụ lộ clip ở tiệm ảnh Hà Nội: Không thể viện cớ bị hacker để thoái thác trách nhiệm
- Triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo ở Campuchia
- “Nữ quái” Hứa Thị Lê bị bắt lộ đường dây mua bán thuốc nổ liên tỉnh
Ca bệnh cực hiếm: “Chưa từng thấy trong y văn”
Tại Hội nghị Khoa học Đầu cổ châu Á – Thái Bình Dương (ASHNO 2025) diễn ra ở TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Trương Khương, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, đã thu hút sự chú ý của hàng trăm chuyên gia quốc tế khi trình bày ca phẫu thuật đặc biệt: u máu chiếm trọn thanh quản – một bệnh lý hiếm gặp đến mức y văn thế giới gần như chưa từng đề cập.
Bệnh nhân là chị A., 40 tuổi, sống tại TP.HCM. Hai tháng trước khi nhập viện, chị thường xuyên cảm thấy vướng họng, nghẹn khi ăn và khó thở. Ban đầu, chị chủ quan nghĩ chỉ là viêm họng hoặc rối loạn tiêu hóa nên tự mua thuốc uống. Khi triệu chứng ngày càng nặng, chị đến bệnh viện kiểm tra và được phát hiện có khối u máu lớn chiếm gần toàn bộ lòng thanh quản.
Sau khi thăm khám kỹ, bác sĩ Khương nhận định đây là ca bệnh cực kỳ hiếm: “Khối u máu phát triển trong lòng thanh quản khiến bệnh nhân khó thở, nói khó, nguy cơ tắc đường thở cấp tính bất cứ lúc nào. Y văn quốc tế cũng rất ít ghi nhận ca tương tự.”
Thử thách sinh tử: “Đường thở và lưỡi dao chỉ cách nhau vài milimet”
Khó khăn lớn nhất trong ca mổ này là bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông máu do từng thay van tim. Điều đó khiến việc phẫu thuật trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết – chỉ cần một sai sót nhỏ có thể gây chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng ngay trên bàn mổ.
“Không có phác đồ chuẩn cho ca phẫu thuật này. Mọi bước đều phải dựa vào kinh nghiệm và phản xạ lâm sàng,” bác sĩ Khương chia sẻ.
Trước mổ, ê-kíp phải chuẩn bị kỹ lưỡng: ngừng thuốc chống đông 5 ngày, chủ động mở khí quản để đảm bảo đường thở an toàn. Trong nhiều giờ liền, các bác sĩ dùng dao siêu âm kết hợp đốt điện hai cực, vừa cắt bỏ khối u, vừa kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa cấu trúc thanh quản.
“Ranh giới giữa đường thở và lưỡi dao chỉ vài milimet. Chúng tôi phải làm việc với độ tập trung tuyệt đối – chỉ cần dao lệch đi một chút, hậu quả có thể không cứu vãn được,” bác sĩ Khương nói.
Thành công vang dội: Ca bệnh Việt Nam được báo cáo quốc tế
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, bệnh nhân hồi phục tốt, giọng nói và khả năng nuốt được bảo toàn hoàn toàn. Đây được xem là một trong những ca phẫu thuật đầu cổ phức tạp nhất từng thực hiện thành công tại Việt Nam.
Không chỉ mang giá trị y học, ca bệnh này còn là minh chứng cho năng lực của đội ngũ bác sĩ Việt Nam trong việc xử lý các ca bệnh hiếm và nguy hiểm bậc nhất. Thành công này đã được chọn để báo cáo tại hội nghị ASHNO 2025 – nơi quy tụ hàng trăm chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tai Mũi Họng – Đầu cổ của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
“Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm để lan tỏa tri thức y khoa Việt Nam ra thế giới, đồng thời mang những gì tốt đẹp nhất phục vụ người bệnh trong nước,” bác sĩ Khương chia sẻ tại hội nghị.
Đầu tư chuyên sâu – nền tảng cho những ca mổ “không tưởng”
Theo bác sĩ Khương, khoa Tai Mũi Họng – Phẫu thuật Đầu cổ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được đầu tư mạnh về nhân lực và thiết bị. Hệ thống hiện đại như nội soi Olympus Visera Elite II OTV-S200, dao plasma, dao siêu âm giúp bác sĩ thao tác chính xác, giảm tổn thương mô, kiểm soát chảy máu tốt và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.
Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tai Mũi Họng, bác sĩ Khương cùng ê-kíp đang nỗ lực xây dựng trung tâm phẫu thuật đầu cổ hàng đầu khu vực phía Nam – nơi có thể tiếp nhận và điều trị những ca bệnh hiếm và phức tạp nhất, góp phần nâng tầm y học Việt Nam.
Theo: Dân Trí

