Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm, đề xuất ngừng bắn toàn diện; đảm bảo an ninh và giải quyết tranh chấp lãnh thổ Ukraine – Nga.
- Phong Nha – Kẻ Bàng: Hành trình đổi đời của những người “thợ rừng”
- Thảm án đóng giả ông già Noel, xả súng vào nhà vợ cũ trong đêm Giáng sinh
- Mua cá khoai chứa formol giá 37.000 đồng/kg, đưa về Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg
Công bố lần đầu, đang đàm phán với Mỹ và châu Âu
Ngày 24/12, trong cuộc trao đổi với báo giới; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã xây dựng kế hoạch hòa bình; gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Đây là văn kiện lần đầu tiên được công bố công khai.
Theo ông Zelensky, kế hoạch này là một trong bốn văn kiện; đang được Ukraine đàm phán với Mỹ và các đối tác phương Tây. Ba văn kiện còn lại gồm:
- Thỏa thuận ba bên Ukraine – Mỹ – châu Âu về bảo đảm an ninh;
- Thỏa thuận song phương Ukraine – Mỹ về an ninh;
- Lộ trình phục hồi và phát triển kinh tế Ukraine đến năm 2040.
Mục tiêu tổng thể là đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện; tạo nền tảng pháp lý cho hòa bình lâu dài và tái thiết hậu chiến.
Nội dung cốt lõi: An ninh, lãnh thổ và ngừng bắn
Kế hoạch 20 điểm nhấn mạnh xác nhận chủ quyền Ukraine; thỏa thuận không tấn công song phương và thiết lập cơ chế giám sát dọc đường giới tuyến. Ukraine dự kiến duy trì quân đội thời bình ở mức 800.000 quân nhân.
Đáng chú ý, Mỹ, NATO và châu Âu được đề xuất cung cấp bảo đảm an ninh; dựa trên Điều 5 của NATO theo đó bất kỳ cuộc tấn công mới nào từ Nga; sẽ bị đáp trả bằng biện pháp quân sự và trừng phạt.
Về lãnh thổ – điểm gây tranh cãi lớn nhất – các phương án đang được thảo luận; bao gồm giữ nguyên hiện trạng; thành lập khu kinh tế tự do hoặc trưng cầu dân ý nếu không đạt đồng thuận. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, quyết định cuối cùng phải thuộc về người dân Ukraine.
Kế hoạch cũng đề cập đến vấn đề Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia; trao đổi tù binh theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”; phi quân sự hóa một số khu vực chiến lược; bảo đảm tự do thương mại trên sông Dnieper và Biển Đen.
Vai trò giám sát và lộ trình chính trị
Theo đề xuất, thỏa thuận hòa bình sẽ có tính ràng buộc pháp lý; và được giám sát bởi Hội đồng Hòa bình; do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu. Lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ có hiệu lực ngay khi tất cả các bên đạt đồng thuận.
Sau khi ký kết, Ukraine dự kiến trình thỏa thuận lên Quốc hội; để phê chuẩn và có thể tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc. Kiev cũng đang xem xét khả năng tổ chức bầu cử trong điều kiện thiết quân luật; với một đạo luật đặc biệt chỉ áp dụng một lần.
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết; nhóm công tác đã được thành lập để xây dựng khung pháp lý cho bầu cử tổng thống; trong trường hợp thỏa thuận hòa bình được ký kết
Theo: Dân Trí

