Ukraine phá đường dây trốn nhập ngũ bằng cách chui qua đường ống khí đốt khi Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) phanh phui hàng loạt mạng lưới đưa người vượt biên trái phép, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực quân đội giữa lúc xung đột vẫn căng thẳng
- Tăng phản kháng lao động và làn sóng rời Trung Quốc vì khủng hoảng sinh kế
- Vụ Lưu Anh tại Trung Quốc: Nạn nhân bị bắt ép trở về khi đi khiếu kiện, làm rõ mặt tối hệ thống chặn đơn
- Tử hình kẻ sát hại vợ, phi tang thi thể xuống biển tại Đà Nẵng
Hàng loạt đường dây trốn nghĩa vụ bị phanh phui
Ngày 23/12, Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) công bố chi tiết nhiều đường dây trốn tránh nghĩa vụ quân sự vừa bị triệt phá, dẫn tới việc bắt giữ 8 đối tượng cầm đầu. Những người này có thể đối mặt mức án lên tới 10 năm tù theo quy định pháp luật Ukraine.
Trong bối cảnh thiết quân luật vẫn được duy trì, nam giới Ukraine trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự bị cấm rời khỏi đất nước, trừ một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, các đường dây vượt biên trái phép vẫn liên tục xuất hiện trên khắp cả nước.
Một trong những vụ việc gây chú ý nhất liên quan đến một người đàn ông 62 tuổi tại Lviv. Theo SBU, đối tượng này tổ chức đưa những người trốn nghĩa vụ tới miền Tây Ukraine, sau đó vạch sẵn lộ trình vượt biên sang Liên minh châu Âu bằng cách chui qua một đường ống dẫn khí đốt đã ngừng hoạt động.
Đối tượng phối hợp với một công dân Ukraine đang sinh sống tại EU, người trực tiếp quảng bá “dịch vụ” trên TikTok và chờ sẵn ở phía bên kia đường ống để đón người vượt biên trái phép.
Làm giả hồ sơ y tế để né quân dịch
Tại tỉnh Poltava, SBU bắt giữ một cựu sĩ quan thực thi pháp luật 48 tuổi, người bị cáo buộc điều hành đường dây làm giấy chứng nhận y tế giả. Theo điều tra, các đối tượng móc nối với bác sĩ thần kinh để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.
Những người trốn nghĩa vụ được đăng ký là bệnh nhân nội trú tại các cơ sở y tế địa phương, sau đó được cấp giấy ra viện giả kèm theo chẩn đoán mắc bệnh nghiêm trọng nhằm tránh bị gọi nhập ngũ.
Không phải đường dây nào cũng tinh vi. Tại Odesa, SBU phát hiện một vụ việc trong đó nghi phạm cải trang thành sĩ quan quân đội và chở người trốn nghĩa vụ trong cốp xe để vượt qua các chốt kiểm soát.
Một vụ khác cho thấy các đối tượng cấp phát quần áo ngụy trang và dẫn người băng rừng theo lối mòn dài nhằm né tránh lực lượng chức năng.
Áp lực lớn với chiến dịch huy động quân đội Ukraine
Theo người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, khoảng 49.000 nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã bị bắt giữ tại biên giới và các trạm kiểm soát kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.
Cuối tuần trước, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), ông Kirill Budanov, thừa nhận chiến dịch huy động quân của Kiev chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng do nhiều sai lầm trong triển khai.
Đầu tháng 12, Thư ký Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine Roman Kostenko cho biết Kiev hiện chỉ tuyển được khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng, mới đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu của quân đội.
Phát biểu với hãng tin Levy Bereg, ông Budanov cho rằng sai lầm lớn nhất nằm ở chiến dịch truyền thông không hiệu quả, khiến vấn đề huy động quân trở nên căng thẳng hơn. Ông nhấn mạnh ảnh hưởng từ Nga không lớn như nhiều người vẫn nghĩ.
Theo: Dân Trí

