Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ngày 25/9 tuyên bố, đã bắn hạ một máy bay Su-34 Nga. Trong lúc nó thả bom lượn vào thành phố Zaporizhzhia, đồng thời hạ/nhiễu 150/176 UAV Nga, tấn công đêm trước; dù chưa cung cấp bằng chứng cụ thể.
- Tổng thống Zelensky lên kế hoạch rời nhiệm sở
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Đường dây đánh bạc 4 tỷ USD: Tòa tuyên án 4 anh em
Vai trò của Su-34 trong các cuộc tấn công gần đây
Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, thông báo: “Một tiêm kích bom Su-34 Nga; bị bắn hạ lúc 4h ngày 25/9, trong lúc đang tấn công; thành phố Zaporizhzhia; bằng bom lượn”. Tài khoản X AMK Mapping, chuyên theo dõi; dữ liệu nguồn mở, về chiến sự, ghi nhận vụ nổ, gần thành phố do Ukraine kiểm soát; chỉ vài phút sau. Tài khoản này nhận định: “Đó có khả năng là tiếng nổ khi bom lượn lao xuống mục tiêu”.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết; Nga đã phóng tổng cộng 176 máy bay không người lái (UAV); tự sát và mồi bẫy vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 24/9. “Các đơn vị phòng không, đã bắn hạ và gây nhiễu 150 phi cơ; trong khi 13 UAV đánh trúng 8 khu vực và mảnh vỡ rơi xuống một địa điểm”; cơ quan này thông báo.
Bộ Quốc phòng Nga đã bình luận về thông tin này, dù chi tiết chưa được công bố rộng rãi.
Zaporizhzhia là một trong bốn tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022, cùng với Donetsk, Lugansk và Kherson. Nga hiện kiểm soát khoảng ba phần tư diện tích tỉnh, nhưng Ukraine vẫn giữ thủ phủ cùng tên.
Truyền thông Ukraine ghi nhận Nga gần đây tăng cường thả bom lượn vào thành phố Zaporizhzhia. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ quân đội Nga, cho rằng; mục tiêu là các nhà máy quốc phòng; cũng như địa điểm Ukraine dùng làm điểm tập kết và sửa chữa khí tài cơ giới.
Tiêm kích bom Su-34, được phát triển từ thời Liên Xô và đưa vào biên chế không quân Nga; năm 2014. Dòng máy bay này, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất; nhưng cũng có khả năng mang tên lửa đối không để tham gia không chiến. Trong chiến sự Ukraine, các phi đội Su-34 Nga; thường triển khai bom lượn mang bộ dẫn đường UMPK và tên lửa hành trình chiến thuật Kh-38; nhằm vào các mục tiêu dọc phòng tuyến đối phương.
Theo: VnExpress