Site icon MUC News

Ukraine tuyên bố đánh chặn toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga trong đợt tập kích quy mô lớn

Đường bay của tên lửa, UAV Nga trong cuộc tập kích đêm 25, sáng 26/2. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Ukraine cho biết đã bắn hạ toàn bộ số tên lửa siêu vượt âm Zircon và tên lửa hành trình của Nga, dù vài tên lửa đạn đạo vẫn đánh trúng các mục tiêu quan trọng.

Một đợt tập kích quy mô lớn với nhiều loại vũ khí hiện đại

Theo Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 26/2, Nga đã triển khai một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái trên diện rộng. Danh sách vũ khí được Kiev công bố cho thấy mức độ phức tạp của chiến dịch, trong đó có hai tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon, 11 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và các đạn phóng từ tổ hợp S-400 được hoán cải cho mục đích tấn công mặt đất.

Ngoài ra, phía Nga còn sử dụng 24 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101, hai tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 cùng khoảng 420 UAV các loại. Quy mô này cho thấy nỗ lực phối hợp nhiều tầng hỏa lực nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Kiev khẳng định đã bắn hạ toàn bộ Zircon, Kh-101 và Kh-69, đồng thời tiêu diệt 4 Iskander-M cùng 374 UAV. Tuy nhiên, 5 tên lửa đạn đạo và 46 UAV vẫn lọt qua, đánh trúng 32 mục tiêu. Mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn rơi xuống 15 khu vực, gây hư hại cục bộ cho nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Hạ tầng năng lượng bị nhắm tới và thông điệp từ Kiev

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các mục tiêu chính của đợt tấn công là hạ tầng khí đốt và hệ thống điện. Tỉnh Poltava ghi nhận thiệt hại tại cơ sở khí đốt, trong khi các trạm biến áp ở khu vực Kiev và Dnipropetrovsk bị ảnh hưởng.

Theo chính quyền Ukraine, đòn tập kích gây thiệt hại tại 8 tỉnh, làm hư hỏng nhiều nhà dân và chung cư, khiến hàng chục người bị thương. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn cấp nhằm đảm bảo nguồn cung điện và khí đốt, đặc biệt trong bối cảnh mùa lạnh chưa kết thúc.

Ông Zelensky nhấn mạnh hiệu quả đánh chặn đạt được nhờ sự hỗ trợ quân sự từ các đối tác phương Tây, đặc biệt sau hội nghị Ramstein. Tuy vậy, việc tên lửa đạn đạo vẫn xuyên thủng phòng tuyến cho thấy hệ thống phòng không Ukraine tiếp tục đối mặt sức ép lớn từ các loại vũ khí có tốc độ cao và quỹ đạo phức tạp.

Ngoại giao song hành với leo thang quân sự

Một số nguồn phân tích độc lập, trong đó có AMK Mapping, cho rằng số lượng tên lửa Zircon có thể nhiều hơn con số Kiev công bố. Theo nhận định này, Nga có thể đã phóng tổng cộng 4 tên lửa, với ít nhất 3 quả nhắm vào các trạm biến áp gần thủ đô.

Đến nay, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Sự im lặng này khiến việc kiểm chứng độc lập trở nên khó khăn, trong khi cả hai bên đều sử dụng truyền thông như một phần của chiến lược chiến tranh thông tin.

Đáng chú ý, đợt tập kích diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và các đặc phái viên Mỹ tại Geneva. Cuộc tiếp xúc này được xem là bước chuẩn bị cho đối thoại ba bên với Nga dự kiến vào đầu tháng 3.

Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc các cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra sát thời điểm ngoại giao quan trọng cho thấy xung đột tại Ukraine vẫn đan xen giữa mặt trận quân sự và bàn đàm phán.

Theo: VnExpress