Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với các bên liên quan nếu văn bản này thiếu lộ trình và ngày cụ thể để Ukraine chính thức gia nhập Liên minh châu Âu (EU)
- Cô gái 17 tuổi thừa nhận tự sinh con, bỏ con vì sợ hãi
- Thanh Hóa tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường vật liệu xây dựng
- Ý nghĩa sâu sắc của gà trống ngậm hoa hồng mâm cỗ Tết
Phát biểu trước báo giới vào ngày 11/2, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng EU cần phải đưa ra một “ngày cụ thể” cho việc Ukraine trở thành thành viên chính thức. Ông tuyên bố rõ ràng rằng nếu thỏa thuận hòa bình không quy định mốc thời gian này, phía Ukraine sẽ từ chối đặt bút ký kết với Mỹ, Nga và châu Âu.
Lo ngại rủi ro an ninh và sự cản trở từ Nga
Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Ukraine, việc thiếu vắng một mốc thời gian xác định sẽ tạo ra những lỗ hổng về an ninh. Trả lời về khả năng Ukraine chỉ trở thành thành viên một phần, ông Zelensky cho biết Kiev sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật cho tư cách thành viên vào năm 2027, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là một lịch trình rõ ràng.
“Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nếu không có ngày cụ thể trong thỏa thuận, Nga sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn quá trình này,” ông Zelensky nhận định. Ông cũng liên hệ yêu cầu này với “kế hoạch chấm dứt chiến tranh” mà ông đã ký, nhằm đảm bảo với người dân Ukraine về một tương lai hội nhập chắc chắn.
Giới phân tích cho rằng động thái này của ông Zelensky nhằm ràng buộc trách nhiệm của các đồng minh phương Tây, đồng thời biến việc gia nhập EU thành một bảo đảm an ninh không thể đảo ngược sau khi chiến sự kết thúc.
Triển vọng năm 2027 và phản ứng thận trọng từ châu Âu
Mặc dù Ukraine đã đặt mục tiêu gia nhập vào năm 2027, phản ứng từ phía Brussels vẫn tỏ ra khá thận trọng. Một ngày trước tuyên bố của ông Zelensky, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu cho biết EU coi nỗ lực gia nhập của Kiev là một phần của tiến trình hòa bình nhưng từ chối đưa ra dự đoán về thời điểm kết nạp.
Theo tờ Politico, EU đang soạn thảo kế hoạch để Ukraine có thể gia nhập sớm nhất vào năm 2027, tuy nhiên nước này có thể sẽ không được hưởng đầy đủ quyền thành viên vào thời điểm đó. Đề xuất này hiện đang vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên, bao gồm cả những nước ủng hộ và những nước hoài nghi về khả năng hội nhập của Ukraine,.
Thực tế cho thấy, dù Ukraine đã nhận được tư cách ứng cử viên từ năm 2022 và các cuộc đàm phán chính thức được khởi động vào năm 2024, nhưng các thảo luận chuyên sâu về từng lĩnh vực cụ thể vẫn chưa bắt đầu. Quá trình này cũng đang đối mặt với những trở ngại đáng kể, điển hình là việc Hungary sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn tiến trình đàm phán.
Việc ông Zelensky đặt ra “tối hậu thư” về ngày gia nhập cho thấy áp lực ngày càng lớn lên các nhà ngoại giao phương Tây trong việc tìm kiếm một giải pháp cân bằng giữa cam kết an ninh cho Ukraine và sự thống nhất trong nội bộ khối EU.
Theo: Aboluowang

