Tại phiên họp sáng 5/12; Quốc hội thảo luận về đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; nhiều đại biểu đề nghị tăng tỷ trọng vốn ngân sách Trung ương cho vùng lõi nghèo
- Mâu thuẫn mua bán đất – Bắt đối tượng phục kích, tấn công chị họ giữa đêm
- Thuốc lá điện tử: Gục tại chỗ, tổn thương não chỉ sau một lần thử
- Hỗ trợ lũ lụt ở Khánh Hòa gây tranh cãi: Có mặt ở nhà lúc lũ lên mới được tính?
Ưu tiên nguồn vốn dẫn dắt cho vùng khó khăn
Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10; Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2035, gồm xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 dự kiến là 500.000 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương chỉ chiếm 20%.
Nhiều đại biểu cho rằng cơ cấu này chưa thể hiện vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; đồng thời tạo áp lực lớn lên những tỉnh miền núi có khoản thu hạn chế. Đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) chỉ rõ, nhiều địa phương thu không đủ chi; nguồn vốn đối ứng phụ thuộc lớn vào tiền sử dụng đất nhưng tỉ lệ được hưởng hiện nay giảm còn 80-85%, dẫn tới khó khăn trong cân đối.
Điều chỉnh tiêu chí phân bổ, tăng tính chủ động cho địa phương
Nhiều ý kiến đề nghị nâng tỷ trọng vốn Trung ương để tạo nguồn lực dẫn dắt; đúng với nguyên tắc ưu tiên cho vùng lõi nghèo và địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đại biểu Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) cho rằng chương trình cần có tiêu chí định lượng rõ ràng để tránh phân bổ dàn trải. Việc phân bổ vốn phải dựa trên mức độ khó khăn, số lượng tiêu chí chưa đạt và tiến độ thực hiện của từng địa phương.
Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, các đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp huy động thêm nguồn lực xã hội, doanh nghiệp và hợp tác xã, nhằm giảm tải áp lực cho ngân sách và tăng hiệu quả đầu tư.
Kiến nghị mở rộng đối tượng và nhiệm vụ của chương trình
Một số đại biểu đề xuất bổ sung mục tiêu giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu như giai đoạn trước đây, bởi đây là nhiệm vụ cấp thiết với vùng nghèo. Các xã bãi ngang ven biển, hải đảo và địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao được đề xuất đưa vào danh sách thụ hưởng. Việc xác định nhóm ưu tiên rõ ràng sẽ giúp đầu tư tập trung, tránh dàn trải và tạo đột phá cho khu vực khó khăn.
Theo: Nhân Dân

