Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) chính thức khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 bị can liên quan đến hành vi sản xuất và tiêu thụ sữa giả nhãn hiệu HIUP 27, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin người tiêu dùng.
- Đẹp sau tuổi 35 – Bí quyết yêu lại làn da của chính mình
- 5 kiểu phụ nữ có khí chất hơn người
- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn về ‘dạy thêm trá hình’ và chất lượng giáo dục chính khóa
Sữa HIUP 27 bị phát hiện là hàng giả, thành phần không đúng như công bố
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở tại Hà Nội) đã tổ chức sản xuất và phân phối các sản phẩm sữa bột mang thương hiệu HIUP 27 với các dòng như: lon 420g, 650g, 800g và dạng sữa lỏng. Thời gian sản xuất trải dài từ ngày 8/8/2024 đến 5/3/2025.
Qua giám định, các sản phẩm trên không chứa đủ thành phần dinh dưỡng như công bố trên nhãn mác, không đạt tiêu chuẩn thực phẩm theo quy định pháp luật. Bộ Công an xác định đây là hàng giả, căn cứ theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả.
Chiêu trò đánh vào tâm lý phụ huynh để tiêu thụ sản phẩm
Doanh nghiệp này đã chi mạnh tay để quảng cáo sản phẩm sữa HIUP 27 thông qua mạng xã hội, thuê KOLs (người ảnh hưởng) và xây dựng hình ảnh “sữa ngoại xách tay”, “giúp trẻ tăng chiều cao 3–5cm sau 3 tháng dùng”. Chiến lược marketing đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh về chiều cao con cái đã giúp Z Holding thu hút lượng lớn khách hàng.
Doanh thu lên đến 6.700 tỷ đồng nhờ sản phẩm giả
Chỉ trong thời gian ngắn, nhờ vào các thủ đoạn tiếp thị tinh vi và quảng cáo sai sự thật, Công ty Z Holding đã thu về doanh thu khổng lồ lên tới 6.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, tất cả được xây dựng trên nền tảng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe người sử dụng – đặc biệt là trẻ
Nguồn: Tin tức 24h