Ngày 29/1/2026, Quốc hội Venezuela đã phê chuẩn cải cách toàn diện luật dầu mỏ, tạo khung pháp lý mới cho sự tham gia của khu vực tư nhân và nỗ lực phục hồi ngành năng lượng sau nhiều năm suy thoái.
- Giải mã hiện tượng khối u gan 6 cm tự biến mất
- Bạn trai mời về nhà: Chuyến thăm trong mưa kết thúc mối tình
- Hơn 60 tấn lòng lợn bốc mùi trong kho lạnh tại Hà Nội
Luật mới mở rộng quyền điều hành và tự chủ dự án
Cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra hôm thứ Năm đã thông qua các sửa đổi sâu rộng đối với luật hydrocarbon, sau khi điều chỉnh đề xuất của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez. Gói cải cách bao gồm việc giảm một số loại thuế, mở rộng quyền quyết định cho Bộ Dầu mỏ, cho phép chuyển nhượng tài sản, thuê ngoài hoạt động và tăng mức độ tự chủ cho các nhà sản xuất tư nhân.
Luật mới cho phép các công ty tư nhân vận hành dự án thông qua hợp đồng dầu hoặc liên doanh, ngay cả khi chỉ nắm cổ phần thiểu số, đồng thời được quyền thương mại hóa sản lượng và quản lý dòng tiền mà không còn phụ thuộc chặt chẽ vào công ty dầu khí quốc doanh PDVSA.
Bước ngoặt sau thời kỳ quốc hữu hóa kéo dài
Cải cách lần này được xem là bước ngoặt lớn đối với ngành dầu mỏ Venezuela, vốn trải qua hơn hai thập niên quốc hữu hóa nghiêm ngặt và trưng thu tài sản của các tập đoàn nước ngoài. Nhiều công ty, trong đó có Exxon Mobil và ConocoPhillips của Mỹ, đến nay vẫn chưa được bồi thường đầy đủ dù đã theo đuổi các vụ kiện trọng tài quốc tế trong nhiều năm.
Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết luật sửa đổi sẽ giúp Venezuela trở nên cạnh tranh hơn trong việc thu hút các công ty trong và ngoài nước khai thác trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, đồng thời tạo động lực phục hồi sản lượng.
Mỹ nới trừng phạt, tranh cãi pháp lý vẫn tồn tại
Ngay sau khi luật được thông qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Venezuela thông qua một giấy phép chung, đúng như những cam kết trước đó. Washington cũng thúc đẩy kế hoạch tái thiết ngành dầu khí Venezuela trị giá khoảng 100 tỷ USD, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Tuy nhiên, cải cách vẫn vấp phải chỉ trích. Một số nhà đầu tư đánh giá khuôn khổ pháp lý mới là đủ để khuyến khích đầu tư ban đầu, trong khi các cựu quan chức và phe đối lập cho rằng nhiều điều khoản có thể vi phạm hiến pháp. Việc bổ sung một loại “thuế hydrocarbon” mới, dù chưa có quy định cụ thể, cũng làm dấy lên nghi ngờ về cam kết giảm tỷ lệ thu ngân sách của chính phủ, vốn đang ở mức cao so với khu vực Mỹ Latinh.
Các đề xuất của phe đối lập nhằm tăng minh bạch và duy trì vai trò giám sát của Quốc hội đối với các hợp đồng dầu khí đã không được thông qua. Mỹ hiện không công nhận tính hợp pháp của Quốc hội Venezuela và tiếp tục chỉ trích các tiến trình bầu cử tại nước này do thiếu giám sát quốc tế.
Theo: Khai Mở

