Ngày 24-11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện vết nứt dài 700m trên đồi Trảng Bằng và khẩn cấp sơ tán 20 hộ dân ở xã D’ran do nguy cơ sạt lở đất.
- Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17/11 đến 23/11: Bitcoin lao dốc mạnh nhất hai năm, thuế quan Mỹ đảo chiều, thị trường toàn cầu rung chuyển
- Mỹ phẩm Mailisa và quyền hoàn tiền của khách: Quy định pháp luật hiện hành
- Đắk Lắk sau lũ: Người dân ùn ùn đi sửa xe, các tiệm quá tải
Vết nứt: Khu vực bị phong tỏa, địa hình tiếp tục dịch chuyển
Cơ quan chức năng cho biết vết nứt xuất hiện gần đỉnh đồi Trảng Bằng, nhiều đoạn hở miệng khoảng 0,5m và có dấu hiệu sụt lún. Phía dưới là đất nông nghiệp và khu dân cư, làm nguy cơ sạt trượt tăng cao.
Sáng 24-11, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và cấm người dân vào khu vực để bảo đảm an toàn.
Trước đó một ngày, mặt đất tại thôn Đường Mới của xã D’ran cũng xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét, buộc chính quyền sơ tán thêm 10 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trong khu vực, hoạt động quan trắc và theo dõi dịch chuyển địa hình đang được thực hiện liên tục để đánh giá thêm mức độ rủi ro.
D’ran là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn gần đây. Khuya 19, rạng sáng 20-11, Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xả điều tiết nước khiến khu vực hạ du sông Đa Nhim ngập sâu. Hàng trăm nhà dân bị hư hỏng và hơn 500ha rau màu bị thiệt hại.
Chính quyền nhận định nền đất yếu đi sau ngập lụt kéo dài là yếu tố khiến nguy cơ sạt lở gia tăng nhanh chóng tại đồi Trảng Bằng và các khu vực lân cận.
Theo: Dân Trí

