Trong lễ Match Day 2025 tại Trường Đại học Y Hà Nội, khi nữ bác sĩ nội trú xếp thứ 5 bất ngờ chọn chuyên ngành Nội tim mạch, khán phòng tràn ngập cảm xúc vì quyết định đầy bản lĩnh này.
- Libya đạt thỏa thuận giảm căng thẳng tại Tripoli
- Khả năng kỳ diệu: Cơ thể tự sửa chữa chống lão hóa và bệnh tật
- Con không sợ nắng mưa: Hành yêu thương từ cha mẹ
Nội tim mạch – lựa chọn đầy thử thách
Nội tim mạch vốn là một trong các chuyên ngành y khoa khó nhất. Nó đòi hỏi lượng kiến thức lớn về tim, mạch máu, huyết động cũng như kỹ năng xử lý ca bệnh phức tạp.
Tại buổi chọn chuyên ngành, nhiều bác sĩ nội trú ưu tiên chọn Sản phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình vì ít áp lực hơn. Nội tim mạch chỉ đủ chỉ tiêu sau lượt chọn thứ 184, cho thấy sự dè dặt của nhiều người trước chuyên ngành này.
Hành động dũng cảm của bác sĩ trẻ
Đặng Thị Ngọc Linh, tân bác sĩ nội trú xếp thứ 5, gây bất ngờ khi quyết định chọn Nội tim mạch. Cô nhận được sự ngưỡng mộ lớn vì dám đi con đường ít người lựa chọn.
Trần Quang Anh, xếp thứ 152, chia sẻ rằng tình yêu đối với chuyên ngành này lớn dần qua quá trình học lâm sàng — khi được chứng kiến cấp cứu và tiếp xúc với bệnh nhân tim mạch nghiêm trọng.
Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, chuyên ngành Nội tim mạch không chỉ về kiến thức mà còn về sự căng thẳng. Bác sĩ nội trú phải làm việc đối mặt sinh-tử, xử lý nhanh mọi tình huống cấp cứu, bệnh nhân tim mạch thường là người lớn tuổi và có bệnh nền.
Áp lực cao cộng với thời gian trực dài, cập nhật chuyên môn liên tục và trách nhiệm lớn với tính mạng bệnh nhân khiến lựa chọn này thực sự đòi hỏi ý chí và đam mê.
Niềm tin và lời nhắn cho thế hệ trẻ
BS Mạnh bày tỏ vui mừng khi có ngày càng nhiều bác sĩ trẻ chọn Nội tim mạch. Ông tin sự gia tăng này phản ánh nhận thức cộng đồng về tim mạch đang được nâng cao.
Ông cũng khuyên bác sĩ trẻ cân bằng giữa công việc và sức khoẻ, giữ lửa nghề, sử dụng công nghệ, cập nhật kiến thức mới — vì đây là con đường gian nan nhưng cũng đầy giá trị.
Theo: Dân Trí