Site icon MUC News

Vì sao tên lửa Burevestnik của Nga được gọi là vũ khí ngày tận thế?

Tên lửa hành trình Burevestnik (Ảnh: Dân TRí)

Nga hoàn tất thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik cuối tháng 10, loại vũ khí có tầm bắn gần như không giới hạn, được giới quân sự quốc tế đánh giá chỉ có thể dùng trong kịch bản chiến tranh hạt nhân toàn cầu.

Burevestnik: Tên lửa hạt nhân duy nhất trên thế giới

Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik; NATO định danh SSC-X-9 Skyfall; là vũ khí đầu tiên và duy nhất hiện nay sử dụng động cơ hạt nhân. Giới chuyên gia phương Tây còn gọi nó là Chernobyl biết bay; ám chỉ mức độ nguy hiểm vượt xa các loại tên lửa thông thường.

Burevestnik ra đời trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo năm 2002; buộc Nga phát triển các biện pháp răn đe mới; để duy trì thế cân bằng chiến lược. Năm 2018; Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công bố loại tên lửa này; mô tả nó có tầm bay không giới hạn; khả năng tàng hình, đường bay biến hóa và mang đầu đạn hạt nhân cực mạnh.

Tháng 10 năm nay; Nga thông báo thử nghiệm thành công chuyến bay cuối cùng của Burevestnik với quãng đường 14.000km trong 15 giờ. Dịp 4-11; ông Putin trao bằng khen cho nhóm phát triển, khẳng định đây là thành tựu mang ý nghĩa lịch sử; góp phần bảo đảm an ninh và cân bằng chiến lược cho Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Theo các nguồn công bố không chính thức; Burevestnik dài khoảng 12m; tốc độ cận âm đến siêu âm, có thể bay chỉ cách mặt đất dưới 100m để tránh radar. Tầm hoạt động vượt 20.000km; cho phép tấn công mục tiêu từ mọi hướng. Đầu đạn nhiệt hạch mang theo có thể đạt đương lượng nổ nhiều Megatone.

Động cơ hạt nhân nhỏ gọn là yếu tố tạo ra sự khác biệt. Không khí được dẫn qua lò phản ứng siêu nhỏ; tạo lực đẩy mà gần như không để lại dấu vết. Chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin cho biết động cơ có thể hoạt động liên tục đến 5 năm; giúp tên lửa duy trì hành trình cực dài mà vẫn khó bị phát hiện. Burevestnik cũng có thể bay ở độ cao quá thấp; khiến các hệ thống phòng không như Patriot của Mỹ không thể nhận diện.

Vì sao bị gọi là vũ khí ngày tận thế?

Sau các cuộc thử nghiệm thành công; nhiều nhà phân tích quốc tế gọi Burevestnik là vũ khí ngày tận thế. Lý do chính nằm ở tổ hợp các đặc tính: tầm bắn không giới hạn, khả năng cơ động liên tục; quỹ đạo bay phức tạp, độ chính xác cao và đầu đạn nhiệt hạch cực mạnh.

Trong kịch bản xung đột hạt nhân toàn cầu; một vũ khí có thể bay vòng quanh Trái đất nhiều lần; tiếp cận mục tiêu theo hướng không thể lường trước và vượt qua mọi lá chắn phòng thủ sẽ tạo ra hậu quả không thể đảo ngược. Rủi ro môi trường cũng là mối lo khác; vì tên lửa mang theo lò phản ứng hạt nhân hoạt động trong suốt hành trình.

Nga nhiều lần khẳng định phát triển các hệ thống vũ khí; chiến lược là phản ứng cần thiết trước môi trường an ninh ngày càng bất ổn. Với tầm bắn xa; Burevestnik có thể được phóng từ các hệ thống mặt đất hoặc hầm ngầm mà không cần tàu ngầm hay máy bay.

Chuyên gia quân sự Thụy Điển Mikael Valtersson cho rằng; trong khi tên lửa Tomahawk của Mỹ cần bố trí gần mục tiêu để đạt tầm 1.000km; một tên lửa dùng động cơ hạt nhân như Burevestnik có thể vươn tới mọi điểm trên hành tinh.

Nga đặt mục tiêu triển khai Burevestnik từ năm 2027; sau khi hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cuối cùng. Nhiều chuyên gia nhận định sự xuất hiện của vũ khí này đang thay đổi cục diện chiến lược toàn cầu; buộc các cường quốc xem xét lại chính sách quốc phòng và những thỏa thuận an ninh dài hạn.

Theo: Dân Trí