Site icon MUC News

Vì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn đầu phái đoàn Ukraine đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đại diện hôm 28/12 (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

Trong bối cảnh đàm phán Nga – Ukraine đứng trước những quyết định nhạy cảm; Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ nhiều lần nhấn mạnh; khả năng tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc về thỏa thuận hòa bình. Động thái này được giới phân tích xem là “nước cờ cuối” nhằm cân bằng giữa áp lực quốc tế; rủi ro chính trị trong nước và yêu cầu duy trì sự đoàn kết xã hội.

Trưng cầu dân ý – cách chia sẻ trách nhiệm chính trị

Ai là người đưa ra đề xuất?
Chính Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần công khai quan điểm rằng người dân Ukraine cần trực tiếp; quyết định số phận của một thỏa thuận hòa bình.

Vấn đề được đặt ra là gì?
Bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng có thể bao gồm những điều khoản; gây tranh cãi, đặc biệt là liên quan đến lãnh thổ. Đây là lằn ranh đỏ trong chính trị Ukraine.

Vì sao trưng cầu dân ý được nhắc tới?
Theo các chuyên gia, đây là cách giúp lãnh đạo Ukraine chuyển trọng tâm quyết định từ cá nhân sang ý chí toàn dân; qua đó giảm thiểu rủi ro bị cáo buộc “đánh đổi lợi ích quốc gia”.

Việc viện dẫn tiếng nói của người dân cũng giúp chính quyền Kiev tạo ra tính chính danh chính trị; nếu buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Nước cờ kéo dài thời gian và gửi thông điệp tới phương Tây

Khi nào và trong bối cảnh nào?
Đề xuất trưng cầu dân ý được đưa ra khi áp lực thúc đẩy đàm phán hòa bình gia tăng; trong lúc các tính toán chính trị tại Mỹ và châu Âu vẫn đang thay đổi.

Trưng cầu dân ý mang lại lợi thế gì?
Theo các cố vấn chính trị Ukraine; quá trình chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu toàn quốc sẽ kéo dài; từ bảo đảm an ninh, hoàn thiện pháp lý cho tới tổ chức hành chính. Điều này giúp Kiev tránh bị ép phải ra quyết định vội vàng.

Đồng thời, thông điệp gửi tới Mỹ và các đồng minh là rõ ràng: bất kỳ thỏa thuận nào; cũng phải vượt qua rào cản xã hội và pháp lý phức tạp; không thể áp đặt trong thời gian ngắn.

Những rào cản pháp lý và thực tế khó vượt qua

Luật pháp Ukraine nói gì?
Hiến pháp Ukraine không cho phép trưng cầu dân ý nhằm thu hẹp lãnh thổ. Các chuyên gia luật nhấn mạnh rằng trưng cầu dân ý; chỉ hợp hiến trong trường hợp mở rộng lãnh thổ.

Khó khăn thực tế nằm ở đâu?
Tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện chiến tranh đòi hỏi tỷ lệ cử tri tham gia trên 50%; bao gồm cả quân nhân và công dân ở nước ngoài. Đây là thách thức gần như không thể giải quyết trong ngắn hạn.

Theo:Dân Trí