Site icon MUC News

Viêm màng não mô cầu: Một sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh

Một trường hợp nhiễm bệnh do não mô cầu điều trị ở TPHCM gần đây. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Ngày 26/03, nam sinh viên 21 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện sau thời gian điều trị viêm màng não mô cầu tại hai bệnh viện tuyến cuối.

Diễn biến bệnh tình và quá trình điều trị của nam sinh viên

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, một nam sinh viên 21 tuổi, ngụ tại phường Bình Lợi Trung, vừa hoàn tất quá trình điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Bệnh nhân hiện đang theo học trực tuyến tại một trường đại học trên địa bàn và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khởi phát từ ngày 9/03. Sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, người này đã đến kiểm tra y tế để tìm nguyên nhân.

Một ngày sau khi phát bệnh, sinh viên này nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định để theo dõi và điều trị bước đầu. Tuy nhiên, đến ngày 11/03, tình trạng trở nên rõ ràng hơn nên bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu. Đây là cơ sở y tế chuyên khoa tuyến cuối chịu trách nhiệm xử lý các ca bệnh truyền nhiễm phức tạp tại khu vực phía Nam.

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chưa từng tiêm vaccine ngừa não mô cầu trước đó, dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh cao. Sau một tuần áp dụng phác đồ điều trị tích cực và theo dõi sát sao, sức khỏe của nam sinh viên đã ổn định và được cho phép xuất viện. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, hai người sống cùng nhà cũng được yêu cầu uống thuốc dự phòng và theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày.

Viêm màng não mô cầu và các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp

Cùng thời điểm này, bệnh viện cũng tiếp nhận một bé gái 11 tuổi từ Phú Quốc nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì viêm màng não mủ. Qua tìm hiểu dịch tễ, gia đình cho biết bé từng tiếp xúc với một bạn học cùng lớp bị nhiễm bệnh tại trường tiểu học Dương Đông 4. Nhờ được chuyển tuyến kịp thời vào “thời điểm vàng”, bệnh nhi đã may mắn thoát khỏi các biến chứng đe dọa tính mạng như sốc nhiễm trùng.

Giới chuyên môn cảnh báo não mô cầu là căn bệnh lây lan rất nhanh qua đường hô hấp và có tỉ lệ tử vong cao chỉ sau vài giờ phát bệnh. Những người có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân như người thân sống cùng nhà hoặc bạn học cần được can thiệp y tế sớm. Việc sử dụng thuốc dự phòng được khuyến cáo thực hiện tốt nhất trong vòng 24 đến 48 giờ đầu tiên sau khi tiếp xúc với nguồn lây.

Đối với người lớn, liều dự phòng thường dùng là Ciprofloxacin, trong khi trẻ nhỏ dưới 12 tuổi có thể sử dụng Azithromycin theo cân nặng. Bên cạnh việc dùng thuốc, người dân cần chú ý các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu hoặc nổi ban để đi khám và khai báo tiền sử tiếp xúc kịp thời. Giải pháp bền vững và hiệu quả nhất để chủ động đối phó với căn bệnh này vẫn là thực hiện tiêm vaccine đầy đủ.

Theo: Báo Dân trí