Site icon MUC News

Viêm não mô cầu khiến bé trai 2 tuổi tử vong tại Đắk Lắk

Viêm não mô cầu khiến bé trai 2 tuổi tử vong tại Đắk Lắk

Những vết xuất huyết trên cơ thể bệnh nhân mắc viêm não mô cầu. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân Trí)

Viêm não mô cầu vừa khiến một bé trai 2 tuổi tử vong tại Đắk Lắk, trong khi người chú ruột cũng dương tính và đang được cách ly điều trị nghiêm ngặt.

Diễn biến bệnh tình và trường hợp tử vong của bệnh nhi

Ngày 23/04/2026 khi cháu N.D.T.E, 2 tuổi, đang tạm trú tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, xuất hiện những triệu chứng ban đầu như sổ mũi nhẹ. Tuy nhiên, tình hình chuyển biến xấu rất nhanh chỉ sau hai ngày, khi trẻ bắt đầu sốt cao, nôn ói liên tục và rơi vào trạng thái li bì. Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nơi các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị nhiễm trùng huyết và theo dõi sát sao dấu hiệu của bệnh não mô cầu trước khi chuyển bệnh nhi lên tuyến cao hơn là Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều trị.

Mặc dù đã nhận được sự cứu chữa tích cực từ đội ngũ y bác sĩ, nhưng do độc lực của vi khuẩn quá mạnh và bệnh diễn tiến ở thể tối cấp, cháu E. đã không qua khỏi vào sáng ngày 26/04. Kết luận cuối cùng từ phía bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong là do nhiễm trùng huyết bởi vi khuẩn não mô cầu kết hợp với tình trạng viêm phổi nặng. Đây là một cú sốc lớn đối với gia đình, nhất là khi bệnh nhi còn quá nhỏ và trước đó chưa từng có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng nào được ghi nhận tại địa phương.

Một chi tiết đáng chú ý từ thông tin gia đình cung cấp là cháu E. chưa được đưa đi nhà trẻ và đặc biệt là chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu. Việc thiếu hụt lá chắn miễn dịch từ vaccine được xem là một trong những yếu tố khiến cơ thể trẻ không có khả năng chống chọi khi vi khuẩn xâm nhập. Các chuyên gia y tế cho biết bệnh lý này thường có các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường, nhưng lại có khả năng gây tử vong rất nhanh nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời bằng phác đồ đặc hiệu.

Công tác dập dịch viêm não mô cầu và sức khỏe người liên quan

Ngay sau khi trường hợp tử vong được xác nhận, cơ quan y tế địa phương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với những người có tiếp xúc gần nhất với bệnh nhi. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông N.Q.Đ, 41 tuổi, là chú ruột của cháu E., cũng đã dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện tại, ông Đ. đang có các biểu hiện lâm sàng như ho và sốt, đã được đưa vào cách ly và điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng hơn ra cộng đồng.

Để kiểm soát tình hình, các nhân viên y tế đã thực hiện các bước điều tra dịch tễ học và truy vết kỹ lưỡng tất cả các trường hợp có tiền sử tiếp xúc với hai bệnh nhân này. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao đã được yêu cầu uống kháng sinh dự phòng theo đúng quy chuẩn y tế để cắt đứt chuỗi lây truyền. Song song đó, việc xử lý môi trường bằng hóa chất khử khuẩn đã được thực hiện triệt để tại gia đình bệnh nhân cũng như các khu vực lân cận xung quanh phường Tân An nhằm loại bỏ mầm bệnh tồn lưu trong không gian sống.

Bệnh viêm não mô cầu xâm lấn hiện đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương, mang theo những di chứng nặng nề nếu bệnh nhân may mắn sống sót. Theo các báo cáo khoa học gần đây, có khoảng 1/4 thanh thiếu niên mang vi khuẩn này trong người mà không hề có triệu chứng, biến họ trở thành nguồn lây thầm lặng cho những đối tượng yếu thế như trẻ nhỏ. Sự việc tại Đắk Lắk là lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc tiêm chủng chủ động và nâng cao nhận thức cộng đồng về những dấu hiệu cảnh báo của căn bệnh nguy hiểm này.

Theo: Báo Dân Trí