Bộ Y tế Việt Nam vừa đưa ra dự thảo bổ sung 84 loại thuốc mới; bao gồm nhiều liệu pháp điều trị ung thư tiên tiến, vào danh mục được bảo hiểm chi trả nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.
- Tin mới: Công an xã Hội An trao trả vàng, tiền mặt cho thanh niên đánh rơi trong đêm
- Tình hình Cuba leo thang sau vụ nổ súng và áp lực dầu mỏ từ Mỹ
- Cựu phi công Mỹ bị bắt vì nghi huấn luyện phi công chiến đấu cho Trung Quốc
Rào cản từ chi phí điều trị “vượt ngưỡng”
Trong bối cảnh y học toàn cầu liên tục ra mắt các phát minh đột phá; việc tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến tại Việt Nam vẫn đang vấp phải rào cản lớn về chi phí. Theo dữ liệu từ các cơ sở y tế độc lập và báo cáo chuyên ngành; các liệu pháp miễn dịch hàng đầu hiện nay có mức giá dao động từ 14.000 đến 16.000 USD mỗi tháng. Tại thị trường Việt Nam, ngay cả khi đã có các chương trình hỗ trợ từ hãng dược; bệnh nhân vẫn phải tự chi trả từ 40 triệu đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng; một con số có thể lên tới hàng tỷ đồng cho cả đợt điều trị.
Đại diện cơ quan chức năng cho biết; các dòng thuốc điều trị u ác tính thế hệ mới luôn có giá đắt đỏ do chi phí nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng khổng lồ từ nhà sản xuất. Việc đưa 30 loại thuốc ung thư; chiếm gần 36% tổng số thuốc được đề xuất lần này; vào danh mục chi trả được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh vốn đang phải đối mặt với lựa chọn dừng điều trị vì kiệt quệ tài chính. Các loại thuốc này chủ yếu tập trung vào các phát minh mới như thuốc điều trị đích; kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch.
Bài toán cân đối giữa quyền lợi người dân và Quỹ Bảo hiểm
Việc mở rộng danh mục thuốc không chỉ dừng lại ở nhóm bệnh nan y; mà còn bao gồm 24 loại thuốc trị bệnh mạn tính và 18 thuốc chữa bệnh hiếm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững của Quỹ BHYT; cơ quan chuyên môn dự kiến sẽ áp dụng các mức đồng chi trả như 30% hoặc 50% thay vì thanh toán toàn bộ cho các dòng thuốc quá đắt tiền. Đây được xem là một bước đi thận trọng trong quản lý tài chính y tế; khi mà thuốc luôn là khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cấu phần của Quỹ BHYT.
Số liệu thống kê cho thấy, chi phí cho thuốc vào năm 2024 đã lên tới hơn 50.700 tỷ đồng; chiếm khoảng 31,22% tổng chi tiêu của Quỹ. Với tỷ lệ bao phủ BHYT hiện đạt 94,2% dân số, tương ứng hơn 95,5 triệu người tham gia, việc lựa chọn danh mục chi trả hợp lý trở thành yếu tố then chốt để giảm chi tiêu tiền túi của người dân. Bên cạnh việc bổ sung thuốc mới, dự thảo lần này cũng đề xuất nới lỏng điều kiện và tăng mức chi trả cho 52 loại thuốc hiện hành; nhằm giúp các bác sĩ có thêm công cụ để áp dụng các phác đồ điều trị tiên tiến nhất cho bệnh nhân.
Theo: VnExpress

