Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông báo Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1/7/2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và người có công.
- Cách bảo dưỡng ô tô: Bí quyết giúp xe Nhật bền bỉ đến 500.000 km
- UAE cam kết hỗ trợ năng lượng tối đa cho Việt Nam và tăng cường bảo hộ công dân
- Bí quyết dưỡng sinh của ‘dược vương’ Tôn Tư Mạc
Điều chỉnh mức lương mới dựa trên khả năng ngân sách
Sáng ngày 9/3, trong buổi tiếp xúc cử tri tại Lào Cai, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông báo Chính phủ dự kiến điều chỉnh tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7/2026. Theo dự báo, mức lương cơ sở hiện hành là 2,34 triệu đồng mỗi tháng sẽ được nâng lên mức khoảng 2,53 triệu đồng cho khu vực công.
Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến cán bộ, công chức, viên chức mà còn kéo theo sự gia tăng của lương hưu và trợ cấp người có công. Các khoản trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng này.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định việc tăng lương phải cân nhắc dựa trên khả năng ngân sách, đảm bảo sự hài hòa giữa các nhóm xã hội. Chính phủ hướng đến mục tiêu thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thông qua sự cân bằng giữa lương công chức với chế độ của người nghỉ hưu.
Lộ trình cải cách và hoàn thiện cơ chế tiền lương
Nhìn lại lộ trình, từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng 30% từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng sau 5 năm tạm hoãn. Đây là kết quả nỗ lực triển khai Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tiền lương sau giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 và ngân sách.
Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn liền với hiệu quả công việc để nâng cao chất lượng bộ máy. Qua đó, các cơ quan có nguồn lực để đánh giá, phân loại cán bộ và thực hiện trả lương, thưởng đúng người, đúng việc theo năng lực thực tế.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo lộ trình cải cách tiền lương trong giai đoạn tiếp theo. Lương cơ sở hiện là căn cứ xác định các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên và nhiều chính sách an sinh xã hội cho hơn 3 triệu người.
Theo: Báo Dân trí

