Khởi tố 74 bị can liên quan làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường tại 59 doanh nghiệp nhằm che giấu các chỉ số xả thải vượt ngưỡng quy chuẩn môi trường.
- Vụ án quặng titan lậu: Truy tố cán bộ hải quan nhận hối lộ 8,5 tỉ đồng
- Vụ án hàng giả 500 tỉ: Cựu cảnh sát bị truy tố vì lộ bí mật
- Hải âu tại khu lấn biển Rạch Giá thu hút giới nhiếp ảnh miền Tây
Mạng lưới doanh nghiệp cấu kết can thiệp hệ thống nhằm che giấu thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng
Một vụ gian lận môi trường quy mô lớn vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam triệt phá, làm rúng động dư luận về tính minh bạch trong quản lý chất thải công nghiệp. Theo đó, gần 160 trạm quan trắc tự động tại nhiều tỉnh thành đã bị can thiệp thô bạo vào phần mềm hoặc điều chỉnh cấu hình thiết bị phân tích nhằm “làm đẹp” các chỉ số xả thải thực tế trước khi truyền dữ liệu về cơ quan quản lý.
Danh sách các đơn vị sai phạm bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong ngành năng lượng và sản xuất như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình cùng các công ty thép, nhôm và xử lý môi trường. Tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc Lê Việt Cường cùng các thuộc cấp đã thừa nhận sử dụng phần mềm để hạ chỉ số khí thải đầu ra xuống chỉ còn một nửa, thậm chí là 1/3 so với thực tế nhằm bảo đảm kết quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nằm trong ngưỡng an toàn.
Tương tự, tại Công ty Biwase (Bình Dương), dù được quảng bá sở hữu công nghệ xử lý rác thải hiện đại hàng đầu cả nước, lãnh đạo đơn vị này vẫn chỉ đạo nhân viên can thiệp vào hệ thống để tránh bị xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động khi chỉ số xả thải thực tế vượt quy chuẩn. Cơ quan điều tra xác định, mục tiêu chung của các doanh nghiệp là duy trì hoạt động sản xuất bất chấp những tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh.
Sự tiếp tay của đơn vị cung cấp thiết bị và lỗ hổng trong quản lý hạ tầng quan trắc tự động
Đáng chú ý trong vụ án này là vai trò của Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An, đơn vị đang nắm giữ hơn 50% thị phần thiết bị quan trắc tại Việt Nam. Thay vì cung cấp giải pháp bảo vệ môi trường, lãnh đạo công ty này lại bị cáo buộc trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các nhà máy cách thức làm giả số liệu. Chủ tịch Nguyễn Hoài Thi và Giám đốc kinh doanh Nguyễn Hoài Bách hiện đã bị khởi tố về tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính và Làm giả tài liệu.
Theo lời khai từ phía Việt An, việc thay đổi cấu hình thiết bị phân tích hoặc can thiệp vào hệ thống truyền nhận dữ liệu không hề khó khăn và có thể thực hiện trên hầu hết các thiết bị đo hiện có trên thị trường. Các đối tượng có thể tác động trực tiếp vào hệ thống hút mẫu hoặc sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để chỉnh sửa thông số vật lý theo ý muốn. Vụ việc cho thấy một lỗ hổng lớn trong công tác giám sát môi trường tự động, đòi hỏi sự chấn chỉnh quyết liệt từ các cơ quan quản lý Nhà nước.
Theo: báo Dân Trí.

