Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, tập trung vào an ninh mạng và khắc phục hậu quả chiến tranh
- Tâm trí con người mạnh hơn bạn nghĩ – Khoa học về năng lượng ý niệm
- Sạt lở đất Đà Nẵng: Cô lập giao thông, sơ tán khẩn cấp
- Phá bỏ rào cản kìm hãm sự nhiệt huyết, khơi thông tư duy để phát triển bền vững
Tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực quốc phòng
Ngày 2/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng, ông có cuộc hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, gồm công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương như ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng).
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ, góp phần củng cố Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và phát triển bền vững. Ông bày tỏ mong muốn Mỹ hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm về an ninh mạng, đồng thời mời sĩ quan Mỹ sang Việt Nam học tiếng Việt và dự các khóa học quốc phòng quốc tế.
Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và dự án dioxin Biên Hòa
Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác song phương, góp phần củng cố lòng tin và tăng cường quan hệ quốc phòng. Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD cho dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng viện trợ không hoàn lại lên 430 triệu USD.
Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (MIA) được hai nước triển khai hiệu quả, Việt Nam đã trao trả 994 hòm hài cốt, trong đó Mỹ xác định được 740 trường hợp. Việt Nam cũng đang phối hợp xác minh thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích từ 45 hồ sơ do phía Mỹ cung cấp.
Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị Mỹ hỗ trợ nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn và hoàn tất các thủ tục viện trợ đã thống nhất. Hai bên trao đổi kỷ vật chiến tranh, khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác thực chất.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho biết Việt Nam dự kiến tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba vào cuối năm 2026 và mời Bộ Chiến tranh cùng các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham dự.
Theo: VnExpress

