Site icon MUC News

VinFast cùng 2 doanh nghiệp Việt trúng gói thầu gần 260 tỷ đồng do ADB tài trợ

Gói thầu bao gồm 53 xe buýt điện cỡ trung tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), 27 trụ sạc và các thiết bị đi kèm. (Ảnh: Dân Trí)

Liên danh gồm VinFast và hai công ty Việt Nam đã vượt qua đối thủ quốc tế, trúng gói thầu cung cấp xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc trị giá gần 260 tỷ đồng, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ

Gói thầu quốc tế thúc đẩy giao thông xanh tại Hà Nội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói EQ-01, thuộc dự án “Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt số 3 Hà Nội (Trôi – Nhổn – Ga Hà Nội – Hoàng Mai)”.

Gói thầu trị giá 259,7 tỷ đồng, được tài trợ bằng vốn vay từ ADB; nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường; và tăng cường kết nối giữa các tuyến buýt gom với metro số 3.

Liên danh gồm ba doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã trúng thầu thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Trong đó; phần lớn giá trị – gần 248 tỷ đồng – thuộc về VinFast, đơn vị cung cấp 53 xe buýt điện cỡ trung tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), 27 trụ sạc ;và các thiết bị đi kèm. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến kéo dài 8 tháng.

Để được xét chọ;, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe của ADB như kinh nghiệm với hợp đồng tối thiểu 8 triệu USD; doanh thu bình quân 20 triệu USD mỗi năm và năng lực tài chính ổn định. Liên danh Việt Nam đã vượt qua một nhà thầu nước ngoài để giành quyền cung cấp toàn bộ gói thiết bị và hạ tầng.

Doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế quốc tế

Theo ông; Trần Đặng Anh Minh – chuyên gia đầu tư quốc tế; việc VinFast cùng các đối tác trong nước trúng thầu là minh chứng rõ ràng cho năng lực đạt chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt.

“ADB không chỉ yêu cầu hồ sơ tài chính minh bạch mà; còn đòi hỏi doanh nghiệp có kinh nghiệm trong các lĩnh vực ưu tiên như bảo vệ môi trường; chuyển đổi số, phát triển bền vững, phù hợp với Chiến lược 2030,” ông Minh nhận định.

Ông cho rằng; việc VinFast đáp ứng các tiêu chí về quản trị – môi trường – xã hội (ESG) đã giúp doanh nghiệp khẳng định năng lực cạnh tranh toàn cầu vượt qua cả các đối thủ quốc tế trong lĩnh vực xe điện.

Chuyên gia ;này cũng đánh giá cao định hướng chuyển đổi xanh của Hà Nội; và sự đồng hành của các tổ chức tài chính quốc tế. “Những doanh nghiệp như VinFast không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu giao thông xanh trong nước; mà còn trở thành biểu tượng cho năng lực đổi mới của Việt Nam trên trường quốc tế,” ông Minh nhấn mạnh

Theo: Dân Trí