Chiều 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ, Lạng Sơn) bất ngờ bị vỡ khoảng 10 m, khiến nước tràn mạnh xuống vùng hạ du. Lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra, khắc phục và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng.
- Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam hơn 1.600 tỷ đồng
- Mạnh “gỗ” và Vi “ngộ” trong vụ án giang hồ Thanh Hóa
- Dung hòa trong gia đình nhiều thế hệ: nghệ thuật sống giữa yêu thương và khác biệt
Đập vỡ gần cửa xả, nước đổ mạnh xuống hạ du
Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 14h chiều 7/10, tại đập thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên sông Bắc Khê – một nhánh của sông Kỳ Cùng.
Vị trí vỡ nằm gần cửa xả, ban đầu chỉ là một khe nhỏ, sau đó nhanh chóng mở rộng thành đường nứt dài khoảng 10 m, khiến nước ồ ạt tràn qua Ban điều hành và chảy mạnh xuống vùng hạ du.
Anh Nông Huyền, một người dân địa phương, cho biết nước suối dâng nhanh, gây lo ngại cho các khu dân cư ven suối. “Chúng tôi đã di chuyển lên khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn”, anh nói.
Bộ ngành vào cuộc, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người
Ngay sau khi nhận thông tin, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Công Thương đã lên đường đến Lạng Sơn để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục.
Ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), xác nhận hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, song một số máy móc và thiết bị tại khu vực đập bị ảnh hưởng.
Thủy điện Bắc Khê 1 có công suất 24 MW, được xây dựng trên sông Bắc Khê, giữ vai trò quan trọng trong cung cấp điện năng cho khu vực miền núi phía Bắc.
Mưa lớn do hoàn lưu bão Matmo gây áp lực lớn lên đập
Theo cơ quan khí tượng, những ngày qua Lạng Sơn có mưa rất lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo.
Cụ thể, từ 19h ngày 5/10 đến 19h ngày 6/10, trạm Mẫu Sơn ghi nhận lượng mưa 205 mm, còn tại Quyết Thắng (từ 19h hôm qua đến 7h sáng nay) đạt 195 mm.
Lượng mưa lớn khiến mực nước tại hồ chứa dâng cao nhanh chóng, tạo áp lực lớn lên thân đập, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố vỡ đập.
Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dòng chảy, sơ tán người dân vùng nguy hiểm và triển khai biện pháp gia cố tạm thời để hạn chế thiệt hại.
Theo: VnExpress