Site icon MUC News

Võ Thị Thanh Mai: Hành trình làm giả hồ sơ tâm thần để thoát án

Hình ảnh bị cáo Võ Thị Thanh Mai trong một phiên xét xử trước đó. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Võ Thị Thanh Mai, vợ Nguyễn Thái Luyện, chuẩn bị hầu tòa vì hối lộ để làm giả bệnh án tâm thần nhằm giảm nhẹ hình phạt trong vụ án lừa đảo Alibaba.

Các sai phạm tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa

Vào ngày 18/5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử vụ án tiêu cực gây chấn động tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong số 42 bị cáo, Bùi Thế Hùng, nguyên Viện trưởng, bị cáo buộc dẫn đầu đường dây nhận hối lộ để cung cấp các kết quả giám định tâm thần sai sự thật. Quá trình điều tra xác định từ năm 2015 đến tháng 4/2022, bị cáo Hùng đã nhận tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng để giúp các đối tượng hình sự có được “giấy thông hành” tâm thần. Hành vi này đã trực tiếp tiếp tay cho nhiều tội phạm tìm cách né tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Không chỉ nhận hối lộ, bị cáo Bùi Thế Hùng còn bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 9,3 tỷ đồng ngân sách Nhà nước trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 4/2022. Phương thức thực hiện là chỉ đạo cấp dưới giữ lại các khoản bồi dưỡng cho giám định viên và người hỗ trợ giám định với tỷ lệ từ 10% đến 50%. Số tiền khổng lồ này được ông Hùng sử dụng vào các mục đích cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ quản lý của đơn vị. Sau khi ông Hùng rời vị trí, những người kế nhiệm và cấp dưới vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi nhận hối lộ để lập hồ sơ bệnh án khống cho nhiều đối tượng.

Ngoài ra, hồ sơ vụ án còn chỉ rõ ông Hùng đã nhận 250 triệu đồng qua trung gian để điều phối hội đồng giám định ký kết luận mắc bệnh cho một trường hợp cụ thể. Các bác sĩ và điều dưỡng thuộc cấp cũng bị lôi kéo vào vòng xoáy tội lỗi khi nhiều lần nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định. Những hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp y khoa mà còn làm lũng đoạn hệ thống tư pháp khi biến bệnh án tâm thần thành công cụ trục lợi. Phiên tòa sắp tới dự kiến sẽ kéo dài trong một tuần lễ với sự tham gia của hàng chục luật sư và người có quyền lợi liên quan.

Vai trò của vợ trùm địa ốc alibaba trong vụ án hối lộ

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, 39 tuổi, người đang chịu bản án 23 năm tù từ phiên phúc thẩm tháng 5/2023, tiếp tục là tiêu điểm khi hầu tòa lần này về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, Mai đã chi 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan để nhờ mua một bộ hồ sơ bệnh án tâm thần giả dù bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Mục đích của Mai là nhằm sử dụng bệnh án này như một tình tiết giảm nhẹ hoặc để tạm hoãn thi hành án trong vụ án Alibaba. Trước đó, bị cáo đã được ghi nhận có công khắc phục hậu quả 13 tỷ đồng nhưng hành vi đưa hối lộ này lại là một sai phạm mới.

Trong vụ án Alibaba, Mai được xác định là đồng phạm đắc lực giúp chồng chiếm đoạt 2.466 tỷ đồng của hơn 4.500 khách hàng và thực hiện các hành vi rửa tiền tinh vi. Khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Mai cùng người thân đã nhanh chóng rút gần 13 tỷ đồng khỏi tài khoản công ty để cất giấu nhưng không thoát khỏi sự truy vết của cơ quan chức năng. Tại phiên tòa hồi tháng 5/2023, hội đồng xét xử đã giảm cho bị cáo 7 năm tù nhờ thái độ thành khẩn và nỗ lực nộp tiền khắc phục. Tuy nhiên, diễn biến mới về việc làm giả bệnh án tâm thần cho thấy bị cáo vẫn tìm mọi cách để được giảm nhẹ hình phạt.

Hiện tại, do đang nuôi con nhỏ sinh năm 2023, Võ Thị Thanh Mai được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại tỉnh Quảng Trị và chưa phải chấp hành án tù. Phiên tòa ngày 18/05 tới đây sẽ do thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm chủ tọa, với sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cơ quan tố tụng nhấn mạnh việc đưa Mai vào diện khởi tố bổ sung sau khi trả hồ sơ điều tra là cần thiết để bảo đảm tính công bằng. Dư luận đang chờ đợi một bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ đã cố tình làm vẩn đục môi trường pháp y và lừa dối cơ quan chức năng.

Theo: Báo Dân trí