Site icon MUC News

Vụ án Bộ Y tế: Những băn khoăn về thiệt hại ngân sách và lời khai hối lộ

Vụ án Bộ Y tế: Những băn khoăn về thiệt hại ngân sách và lời khai hối lộ

Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Vụ án Bộ Y tế tiếp tục với tranh luận về con số thiệt hại 803 tỷ đồng cùng những lời khai quanh việc phân chia hàng chục tỷ đồng tiền nhận hối lộ.

Tranh luận về con số thiệt hại trong vụ án Bộ Y tế

Tại phiên tòa chiều muộn ngày 20/5, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo đã tham gia phần trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa liên quan đến những sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Một trong những vấn đề cốt lõi được đưa ra phân tích là cơ sở tính toán khoản thiệt hại 803 tỷ đồng mà cơ quan tố tụng cáo buộc.

Theo cáo trạng, con số này bao gồm hơn 70 tỷ đồng thất thoát từ việc thuê tư vấn nước ngoài sai quy định và 733 tỷ đồng lãng phí do dự án đình trệ kéo dài. Đại diện Viện kiểm sát giải thích rằng khoản 733 tỷ đồng được tính dựa trên lãi suất tiền gửi mà Nhà nước lẽ ra thu được nếu không phải tất toán trước hạn các hợp đồng tại ngân hàng để rót vốn vào dự án nhưng không sử dụng hiệu quả.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự băn khoăn khi cho rằng tại thời điểm bà đương nhiệm, không hề có văn bản pháp luật nào quy định cách tính lãng phí dựa trên lãi suất ngân hàng như vậy. Bà nhấn mạnh rằng cách tính này được dựa trên một thông tư mới ban hành gần đây, trong khi thực tế bà không được thông báo hay hướng dẫn về quy định này trước đó. Đồng quan điểm, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Nguyễn Chiến Thắng cũng khẳng định không có cơ quan nào cảnh báo về việc tính lãi nếu tiền không được sử dụng hết.

Lời khai quanh khoản hối lộ và các giao dịch chạy án

Bên cạnh những tranh luận về kinh tế, phiên tòa cũng làm rõ các hành vi nhận hối lộ liên quan đến “cơ chế 5%” do bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đề xuất. Dù bị cáo buộc nhận tổng cộng 88,5 tỷ đồng từ 10 nhà thầu, ông Thắng khai chỉ thực sự hưởng lợi cá nhân 475 triệu đồng, phần còn lại được dùng để chi cho các cơ quan, cá nhân khác nhưng không có chứng từ chứng minh.

Đáng chú ý, ông Thắng khai đã đưa cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến 15 tỷ đồng, tuy nhiên bà Tiến khẳng định bản thân chỉ nhận 2,5 tỷ đồng. Lời khai của ông Thắng còn tiết lộ một giao dịch đáng chú ý khác khi ông đã chi tới 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng) cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, với mục đích “chạy chọt” khi cơ quan chức năng bắt đầu xem xét các sai phạm tại Bộ Y tế.

Tuy nhiên, bị cáo Thiêm sau đó đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để chi tiêu cá nhân thay vì thực hiện việc “giúp đỡ” như cam kết, dẫn đến việc bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng ghi nhận các bị cáo và người thân đã nộp lại tổng cộng 63,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục phần xét hỏi vào ngày hôm sau.

Theo: VnExpress