Bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa bị anh họ 13 tuổi sát hại thương tâm. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm pháp lý khi hung thủ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
- Tây Ninh: Nạn nhân tử vong sau khi bị cướp điện thoại
- Thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi tới Nga về Ukraine
- Việt Nam thống trị vòng loại futsal châu Á 2026
Thảm án đau lòng tại thôn Hoạch Thôn
Ngày 22/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong tại xã Yên Định.
Nạn nhân là cháu T.Q.A (SN 2017), trong khi nghi phạm được xác định là anh họ T.Q.V (SN 2012). Thông tin ban đầu cho thấy sáng 20/9, các cháu nhỏ được gửi nhờ ông bà nội trông coi. Đến chiều cùng ngày, khi ông bà ra đồng gặt lúa, các cháu tự chơi ở nhà thì xảy ra mâu thuẫn giữa V. và A.
Trong lúc nóng giận, T.Q.V đã dùng hung khí tấn công khiến bé gái tử vong, sau đó giấu thi thể trong bao tải và mang ra mương nước sau vườn. Khi phát hiện cháu A. mất tích, gia đình tổ chức tìm kiếm và báo cơ quan chức năng. Đến tối, thi thể nạn nhân được tìm thấy, còn nghi phạm nhanh chóng bị xác định và khai nhận toàn bộ hành vi.
Trách nhiệm pháp lý của nghi phạm chưa đủ tuổi
Theo luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư Hà Nội), hành vi của T.Q.V có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là độ tuổi của nghi phạm.
Điều 12 Bộ luật Hình sự quy định: người dưới 14 tuổi chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Do đó, với độ tuổi 13, nghi phạm T.Q.V sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, em có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.
Điều này đồng nghĩa việc xử lý chủ yếu nhằm mục tiêu giáo dục, răn đe, đồng thời đảm bảo an toàn cho cộng đồng thay vì trừng phạt hình sự.
Trách nhiệm bồi thường dân sự thuộc về gia đình
Ngoài khía cạnh hình sự, luật cũng quy định rõ trách nhiệm dân sự trong trường hợp người chưa thành niên gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, cha mẹ của người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại sẽ phải bồi thường toàn bộ. Nếu cha mẹ không đủ khả năng tài chính, phần tài sản riêng của con chưa thành niên (nếu có) sẽ được dùng để bù đắp thiệt hại.
Thiệt hại phải bồi thường bao gồm chi phí mai táng, cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ, cùng khoản bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân. Mức bồi thường tinh thần do hai bên thỏa thuận, nếu không đạt được thống nhất, tòa án sẽ quyết định nhưng tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở.
Các chuyên gia pháp lý nhận định đây là vụ án đặc biệt thương tâm bởi cả nạn nhân và nghi phạm đều là trẻ em, lại có quan hệ ruột thịt. Hành vi bạo lực của trẻ nhỏ cho thấy sự thiếu hụt về quản lý, giáo dục và môi trường sống an toàn cho các em.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, định hướng trẻ em, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt các biện pháp phòng ngừa để không còn những bi kịch tương tự xảy ra.
Theo: Pháp Luật