Một trong những vụ buôn lậu khoáng sản lớn nhất Việt Nam đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, liên quan đến việc khai thác và xuất khẩu trái phép hàng trăm tấn đất hiếm. Tổng thiệt hại ước tính hơn 736 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách Nhà nước và môi trường.
- Xe khách giường nằm lật ngửa trên quốc lộ 55, 24 người may mắn thoát nạn
- Cán bộ xã đánh nữ sinh giữa đường ở Bắc Giang: Sự việc gây bàng hoàng dân làng
- Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai chi tiền “cơ chế” để trúng thầu nhiều dự án lớn
Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị cáo buộc quản lý lỏng lẻo
Ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo, do ông không có dấu hiệu vụ lợi và có nhiều thành tích trong quá trình công tác.
Chủ tịch Công ty Thái Dương tổ chức khai thác trái phép hàng trăm tỷ đồng
Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thái Dương, là nhân vật chủ chốt trong đường dây khai thác trái phép tại mỏ Yên Phú (Yên Bái). Tổng lượng khoáng sản bị khai thác trái phép lên tới hơn 864 tỷ đồng. Ông bị đề nghị mức án từ 12 đến 15 năm tù.
Công ty Đất hiếm Việt Nam xuất khẩu trái phép 473 tấn oxit đất hiếm
Ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty CP Đất hiếm Việt Nam, bị cáo buộc mua khoáng sản từ nguồn trái phép và xuất khẩu 473 tấn oxit đất hiếm ra nước ngoài, gây thiệt hại khoảng 379 tỷ đồng. Ông Tuấn bị đề nghị mức án từ 16 đến 18 năm tù.
Hàng loạt lãnh đạo ngành khoáng sản liên quan vụ án
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, bị đề nghị 5-6 năm tù do nhận hối lộ 500 triệu đồng từ doanh nghiệp. Tổng cộng 27 bị cáo đang bị truy tố với nhiều tội danh như:
- Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên
- Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
- Gây ô nhiễm môi trường
- Buôn lậu
- Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Phiên tòa xét xử kéo dài 10 ngày
Phiên xét xử sơ thẩm dự kiến kéo dài 10 ngày, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Vụ án không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về việc buông lỏng quản lý tài nguyên, mà còn cho thấy những lỗ hổng trong quy định pháp luật và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản.
Theo: 24h