Hai cựu cán bộ phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội hầu tòa vì lơ là trách nhiệm, dẫn đến thảm kịch hỏa hoạn làm 15 người thiệt mạng ở phố Trung Kính.
- Hơn 10.000 công nhân dệt may nhận tiền hỗ trợ xăng đi lại
- Cướp giật tài sản của cô gái trẻ, nghi phạm 50 tuổi bị bắt
- Căn bếp hiện đại và những ổ vi khuẩn bị lãng quên
Vụ cháy Trung Kính và những sai phạm kéo dài từ cơ sở
Dãy nhà trọ tại phố Trung Kính được gia đình ông Nguyễn Kim Quyết xây dựng từ năm 2008 trên diện tích hơn 200 mét vuông. Công trình gồm ba tầng với 13 phòng trọ và một phần sân dùng để sửa chữa xe điện. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động cho thuê này đều không có giấy phép xây dựng hay đăng ký kinh doanh.
Suốt từ năm 2010, cơ sở này đi vào hoạt động nhưng không hề chấp hành các quy định về an toàn hỏa hoạn. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 24/5/2024 do sự cố chập điện từ một chiếc xe máy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng từ khu vực sân lán vào các phòng ở trong lúc mọi người đang ngủ.
Thảm kịch đã khiến 15 người tử vong vì các lối thoát nạn đều bị khói lửa bủa vây. Ngoài thiệt hại về người, hàng chục phương tiện cùng nhiều tài sản khác của cư dân đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đây được xác định là vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại thủ đô.
Trách nhiệm của lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn
Tại phiên tòa ngày 9/4, bị cáo Lê Quang Hưng bị cáo buộc đã bỏ qua việc điều tra cơ bản địa bàn17. Cựu cán bộ này không lập hồ sơ quản lý cũng như kiểm tra các vi phạm phòng cháy tại nhà ông Quyết. Sai phạm này khiến những nguy cơ cháy nổ tại cơ sở bị bỏ lửng suốt thời gian dài.
Bị cáo Đỗ Tuấn Anh với vai trò cấp phó đã thiếu sát sao trong việc đôn đốc cán bộ chiến sĩ. Ông không chỉ đạo rà soát và xử lý kịp thời các cơ sở cho thuê trọ có nguy cơ cao. Sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo đội dẫn đến việc các vi phạm không được ngăn chặn triệt để.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định hậu quả của vụ án là tổn thất vô cùng lớn về người và của. Các luật sư cùng những người liên quan đã có mặt để làm rõ mức độ sai lệch trong công tác quản lý. Việc xét xử công khai nhằm xác định đúng tội danh của những cá nhân để xảy ra sai sót.
Theo: Báo Dân trí

