Site icon MUC News

Vũ khí “một phát thổi bay boong-ke” của Ukraine hết đạn, phải trông cậy vào Mỹ

Vũ khí “một phát thổi bay boong-ke” của Ukraine hết đạn, phải trông cậy vào Mỹ

Pháo tự hành 2S7 Pion của quân đội Ukraine. (Ảnh: Dân Trí)


Ukraine dùng siêu pháo 2S7 Pion có thể phá boong-ke bằng một phát. Đầu năm 2025, tại Pokrovsk đơn vị pháo hết đạn 203mm. Họ phải nhờ nguồn cung từ Mỹ để duy trì hỏa lực.

Siêu pháo 2S7 Pion: uy lực và giới hạn trên chiến trường

Pháo tự hành 2S7 Pion là vũ khí hạng nặng trong biên chế Ukraine. Một phát bắn có thể phá hủy boong-ke hoặc tòa nhà vững chắc.

Quả đạn chuẩn 203mm do Liên Xô sản xuất nặng khoảng 110 kg. Tầm bắn tối đa của loại đạn này vào khoảng 35 km.

Tuy nhiên, kho đạn thời Liên Xô tại Ukraine đã cạn từ lâu. Do đó, tính hiệu quả của 2S7 bị ràng buộc bởi nguồn đạn.

Hết đạn tại Pokrovsk — hệ quả và giải pháp tạm thời

Đầu năm 2025, Lữ đoàn Pháo binh 43 chịu áp lực lớn tại Udachne. Các khẩu đội 2S7 hoạt động liên tục để hỗ trợ bộ binh.

Nhưng đạn 203mm gốc Liên Xô đã dùng gần hết.Ukraine chuyển sang dùng đạn 203mm do Mỹ sản xuất.

Đạn Mỹ nhẹ hơn, tầm bắn ngắn hơn nhưng hiệu năng bù lại. Nếu nguồn đạn nước ngoài cạn, 2S7 có nguy cơ “bỏ xó”.

Con người phía sau nòng pháo: cuộc sống, nguy hiểm và quyết tâm

Các kíp pháo như “Odin” và “Kondor” làm nhiệm vụ ngày đêm. Họ sống trong hầm, che chắn bằng gỗ và lưới ngụy trang. Kíp vận hành phải di chuyển sau mỗi đợt bắn để tránh phản pháo.

Nhiều thành viên trong đội đã chiến đấu liên tục từ tháng 2. Họ thừa nhận: thiếu đạn là mối đe dọa trực tiếp tới nhiệm vụ.

Nguồn cung quốc tế và những bí ẩn về xuất xứ đạn dược

Đạn M650 HERA loại 203mm từng xuất hiện trong ảnh đơn vị. Hy Lạp, Mỹ và nhiều nước từng được nhắc tới là nguồn tiềm năng.

Mỹ đã ngừng sản xuất đạn 203mm từ thập niên 1970.Một số quốc gia từng loại biên loại pháo này có thể cung cấp. Việc chuyển giao thường qua trung gian hoặc gói viện trợ quân sự.

Tác động đối với chiến trường và công nghiệp quốc gia

Siêu pháo giúp tạo khoảng trống cho bộ binh tiến công. Mất khả năng sử dụng 2S7 sẽ giảm mạnh hỏa lực chiến trường.

Ngoài ra, ngành thép Ukraine cũng chịu thiệt hại do xung đột. Các nhà máy thép then chốt bị phá huỷ, sản lượng giảm mạnh.

Kết luận — duy trì hỏa lực trong bối cảnh phụ thuộc bên ngoài

2S7 Pion vẫn là lợi khí quan trọng về mặt chiến thuật. Nhưng tính bền vững phụ thuộc vào nguồn đạn 203mm từ bên ngoài. Ukraine đã thích nghi bằng cách dùng đạn thay thế của Mỹ.

Tuy vậy, nếu nguồn cung dừng, khả năng triển khai 2S7 sẽ suy giảm. Bài toán hiện nay là đảm bảo nguồn đạn để giữ ưu thế hỏa lực.

Theo: Dân Trí