Site icon MUC News

Vụ kiện thừa kế: phiên xử phúc thẩm vụ thừa kế tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh vào tháng tư

Vụ kiện thừa kế: phiên xử phúc thẩm chuẩn bị mở vào tháng tư

Bà Võ Thị Hồng Loan có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Tòa án sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ kiện chia tài sản nghệ sĩ Vũ Linh vào ngày 22/4 sắp tới; để giải quyết các kháng cáo từ những người thân liên quan.

Vụ kiện thừa kế và những diễn biến tại phiên xử sơ thẩm

Vụ án tranh chấp tài sản của gia đình nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm công chúng; phiên xử phúc thẩm ấn định vào ngày 22/4 do Ông Trần Văn Đạt điều hành. Quá trình xét xử nhằm giải quyết những mâu thuẫn sâu sắc giữa em gái nghệ sĩ là bà Võ Thị Hồng Nhung và con gái nuôi là bà Võ Thị Hồng Loan.

Bản án sơ thẩm được tuyên vào tháng 01/2025 đã công nhận bà Loan là con nuôi hợp pháp. Bà được xác định là người thừa kế hàng thứ nhất; có quyền sở hữu phần lớn di sản. Tòa án đã quyết định giao cho bà tám mươi lăm phần trăm tổng giá trị tài sản đang tranh chấp.

Em gái và em trai của cố nghệ sĩ được xếp vào hàng thừa kế thứ hai; không đủ điều kiện hưởng di sản theo diện trực tiếp. Và dựa trên những đóng góp trong việc chăm sóc nghệ sĩ lúc cuối đời; bà Nhung vẫn được tòa án sơ thẩm phân chia mười lăm phần trăm tài sản để bảo đảm tính công bằng.

Mong muốn trái ngược của các đương sự trước thềm xét xử mới

Sau khi bản án sơ thẩm được công bố; bốn cá nhân trong gia đình đều bày tỏ sự không đồng tình và gửi đơn đề nghị xem xét lại. Bà Loan kiên quyết phản đối việc trích mười lăm phần trăm tài sản cho người cô ruột. Bà cho rằng tài sản này được tạo lập khi bà Nhung đã ra ngoài sinh sống nên không có quyền thụ hưởng.

Bà Loan cũng bày tỏ bức xúc khi cho rằng quá trình xét xử trước đó có sự thiên lệch và áp dụng án lệ chưa phù hợp. Phản ứng lại; bà Nhung kiên quyết yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm tước bỏ danh phận con nuôi hợp pháp của bà Loan bằng cách hủy bỏ toàn bộ giấy tờ liên quan.

Thêm vào đó; bà Nhung khẳng định căn nhà trên đường Đoàn Thị Điểm vốn đã được sang tên cho người cháu tên Phượng từ trước. Mục tiêu lớn nhất của bà là loại bỏ hàng thừa kế thứ nhất; qua đó giành lại quyền thụ hưởng toàn bộ tài sản cho bản thân và người em trai.

Theo: Báo Dân trí