Sau vụ nổ súng liên quan đến cái chết của bé Trân, luật sư bảo vệ gia đình xác nhận được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời làm việc và tiếp nhận hồ sơ vụ tai nạn.
- Vĩnh Long: Liên ngành tỉnh kết luận nguyên nhân chính khiến bé gái tử vong trong vụ tai nạn ở Thổ Tang
- Bắt 4 người liên quan đến hành vi ‘chạy án’ trong vụ sản xuất sữa bột giả
- Thiếu niên 17 tuổi khai sát hại mẹ ruột để lấy tiền mua thuốc tự tử, gây rúng động Thanh Hóa
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc với luật sư bảo vệ nạn nhân
Ngày 1/5, nguồn tin từ luật sư Nguyễn Duy, người bảo vệ quyền lợi cho cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), xác nhận đã được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND Tối cao) mời làm việc sau kỳ nghỉ lễ.
Theo luật sư và thân nhân cháu Trân, việc tiếp xúc với điều tra viên được thực hiện tại trụ sở tiếp công dân của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tại TP.HCM, nơi phía gia đình đã nộp đơn kiến nghị giải quyết vụ việc cùng một tập hồ sơ pháp lý từ bút lục số 66 đến 269, kèm theo 2 bản thông báo bào chữa.
Phản ứng trước thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội
Trước đó, ngày 30/4, một số trang Facebook có tên “Công an xã Tích Thiện”, “ANTT xã Mỹ Thuận – Bình Tân” cùng một số tài khoản khác đã chia sẻ bài viết cho rằng:
“Không có chuyện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc điều tra hay chủ động làm việc với gia đình ông Phúc. Việc tiếp nhận đơn thư chỉ là thủ tục hành chính bình thường”.
Các trang này khuyến cáo người dân nên kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, tránh suy diễn hoặc phát ngôn gây hiểu nhầm vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Duy và đại diện gia đình phản bác thông tin này, cho rằng phía điều tra đã chủ động liên hệ, mời làm việc chính thức, chứ không đơn thuần là tiếp nhận đơn thư.
Nhân chứng kể lại vụ tai nạn trước khi xảy ra án mạng
Vụ việc bắt nguồn từ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Người điều khiển xe tải liên quan là ông Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ Trà Vinh).
Một bạn học của Trân – nhân chứng đi cùng trong vụ tai nạn – cho biết hôm đó nhóm gồm 4 học sinh chia nhau đi trên 2 xe đạp điện:
“Bạn Nh. đi đầu thấy xe tải lấn làn nên dừng lại. Bạn Trân đi sau, thắng không kịp nên đụng vào xe Nh., ngã xuống sát mép đường. Xe tải cán qua bạn Trân. Tụi con kêu rất to mà bác tài không xuống, cũng không de xe lại. Tới lúc bạn Nh. la lớn, ổng mới chịu lùi để tụi con kéo bạn Trân ra, nhưng bạn không còn phản ứng gì.”
Gia đình nạn nhân nói chưa từng nhận được lời xin lỗi
Thân nhân cháu Trân cho biết, từ sau vụ tai nạn đến thời điểm ông Phúc nổ súng ngày 28/4, gia đình tài xế không đến xin lỗi, không hỗ trợ tang lễ, cũng không thăm hỏi.
“Họ còn thách thức tụi tôi đi thưa. Chồng tôi uất quá mới ra tay như vậy”, người nhà nạn nhân bức xúc nói.
Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm pháp lý liên quan
Hiện nay, dù nghi phạm Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của cháu Trân) đã tử vong sau khi gây án, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vẫn đang xem xét lại toàn bộ diễn biến pháp lý vụ tai nạn, hồ sơ bồi thường, và các tình tiết liên quan trước và sau vụ nổ súng.
Vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ vì hậu quả tang thương mà còn do sự thiếu đồng thuận trong cách giải quyết tai nạn và phản ứng sau đó của các bên liên quan.
Theo: Tuổi Trẻ