Site icon MUC News

Washington đề xuất cung cấp dầu Venezuela để Ấn Độ cam kết ngừng mua dầu Nga

ngừng mua dầu Nga

Hình minh hoạ. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)

Tại New Delhi ngày hai mươi tháng hai, Đại sứ Sergio Gor cho biết Mỹ sẵn sàng bán dầu Venezuela để Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung và ngừng mua dầu Nga. Đây là bước đi chiến lược kèm theo các ưu đãi về thuế quan.

Bước ngoặt trong quan hệ thương mại và năng lượng Mỹ – Ấn

Sự kiện Đại sứ Mỹ Sergio Gor công bố các cuộc đàm phán năng lượng vào ngày 20/02 tại New Delhi đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế. Theo thông tin từ Đại sứ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Bộ Năng lượng Ấn Độ đang thảo luận về một cơ chế cung cấp dầu thô thay thế nhằm giúp New Delhi giảm sự phụ thuộc vào Moscow. Hoa Kỳ nêu rõ quan điểm không ủng hộ bất kỳ quốc gia nào tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Nga thông qua các giao dịch dầu mỏ, coi đây là nguồn ngân sách quan trọng phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine.

Đi kèm với đề xuất năng lượng là một gói ưu đãi thương mại đặc biệt từ Tổng thống Donald Trump. Washington đã đồng ý giảm mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ xuống còn 18% và bãi bỏ thuế trừng phạt 25%. Những ưu đãi này chỉ được thực hiện khi Ấn Độ thực hiện đúng cam kết ngừng mua dầu Nga và chuyển sang tiêu thụ dầu từ Mỹ hoặc các nguồn cung khác do Mỹ điều phối. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal xác nhận thông báo chính thức có thể được ban hành ngay trong tháng này và thỏa thuận dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ tháng Tư.

Cơ chế vận hành nguồn cung dầu Venezuela và ảnh hưởng toàn cầu

Một điểm mấu chốt trong kế hoạch này là việc Mỹ sử dụng dầu thô Venezuela để thay thế lượng dầu thiếu hụt. Sau khi đạt được các thỏa thuận cung cấp với chính quyền lâm thời tại Caracas, Washington đã cấp giấy phép hoạt động cho các tập đoàn Vitol và Trafigura để tiếp thị hàng triệu thùng dầu Venezuela cho Ấn Độ. Bước đi này giúp Ấn Độ, vốn là khách hàng mua dầu thô Nga bằng đường biển lớn nhất kể từ năm 2022, có thể yên tâm về an ninh năng lượng khi thực hiện các cam kết chính trị với phương Tây.

Diễn biến này không chỉ là một thỏa thuận mua bán đơn thuần mà còn là sự điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách thương mại và năng lượng toàn cầu của Mỹ. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi đáng kể bản đồ năng lượng thế giới trong thời gian tới. Bên cạnh các lợi ích kinh tế, mối quan hệ cá nhân giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thỏa thuận. Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Trump tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Modi sẽ là dấu mốc khẳng định sự xoay trục hoàn toàn của Ấn Độ trong chiến lược năng lượng.

Theo: CafeF